Khai mạc vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc khu vực miền Nam

Thời sựThứ Tư, 04/04/2018 11:38:00 +07:00

Chiều 3/4, vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc khu vực miền Nam đã khai mạc tại Phim trường Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.

Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc khu vực miền Nam diễn ra trong hai ngày 3-4/4/2018 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp do Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp phối hợp tổ chức.

78 tác phẩm của 21 Đài Phát thanh - Truyền hình khu vực miền Nam tham dự ở 5 thể loại: 21 phóng sự, 20 chương trình phát thanh tổng hợp, 17 câu  chuyện truyền thanh, 12 chương trình phát thanh tiếng dân tộc và 8 chương trình phát thanh trực tiếp.

Vòng Sơ khảo chọn ra những tác phẩm phát thanh xuất sắc nhất khu vực miền Nam tham dự Vòng Chung khảo sẽ diễn tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ ngày 03 - 05/5/2018.

Tham dự Lễ khai mạc Vòng Sơ khảo LHPT toàn quốc khu vực miền Nam có đồng chí Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN; đại biểu lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các đài PT - TH khu vực Nam và đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí tại Đồng Tháp. 

sep-hung-phat-bieu-tai-dong 5

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN phát biểu tại buổi lễ khai mạc. (ảnh: Hữu Hải)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, nhà báo Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình, chuẩn bị chu đáo của tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đăng cai Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – 2018. 

2

Nhà báo Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN đánh trống khai mạc. (ảnh: Hữu Hải)

“Trong bối cảnh hiện nay, tất cả các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội phát triển như vũ bão nhưng phát thanh vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Phát thanh có thể nghe mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đang di chuyển trên xe hơi, tàu hỏa, tàu biển... Đặc biệt, phát thanh có thể đến với vùng sâu, vùng xa, hải đảo xa xôi mà không có bất cứ phương tiện báo chí nào khác có thể tiếp cận được. Ngoài việc đưa thông tin, phát thanh còn có sức mạnh rất lớn khi tham gia vào việc xử lý các tình huống khẩn cấp như thiên tai, tai nạn, cháy nổ...” – nhà báo Trần Minh Hùng nhấn mạnh.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp hy vọng các đại biểu về tham dự Liên hoan Phát thanh lần này, những người làm báo phát thanh có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao nghiệp vụ và sẽ có cảm nhận sâu sắc, toàn diện hơn về Đồng Tháp. 

3

Đồng chí Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi lễ khai mạc. (ảnh: Hữu Hải)

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp mong muốn sau cuộc hội ngộ hôm nay, hình ảnh quê hương Đồng Tháp ngày càng được hiện diện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông. Là một tỉnh thuộc miền Tây Nam bộ, Đồng Tháp nằm ở đầu nguồn Cửu Long, nơi con sông Tiền chảy vào đất Việt, tạo nên một hệ sinh thái đất ngập nước độc đáo, lưu dấu về một nền văn minh cổ xưa nhất ở khu vực Đông Nam Á.

4 3

(Ảnh: Hữu Hải)

Trước đó, Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung – Tây Nguyên được tổ chức thành công tại tỉnh Thái Nguyên (ngày 22-23/3/2018) và tỉnh Bình Định (ngày 29-30/3/2018).

Liên hoan Phát thanh toàn quốc được tổ chức hai năm một lần. Đây là ngày hội của những người làm báo phát thanh trong cả nước, là dịp để tôn vinh các tác giả có những tác phẩm tác động tích cực đến xã hội.

5 3

(Ảnh: Hữu Hải)

Theo Ban Tổ chức, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần này có 257 tác phẩm của 80 đơn vị (tất cả Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố và 17 đơn vị của Đài TNVN) tham gia ở 5 thể loại tiêu biểu của báo chí phát thanh: phóng sự, chương trình phát thanh tổng hợp, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh tiếng dân tộc và chương trình trực tiếp. Trong đó, miền Bắc: 133 tác phẩm; miền Trung: 46 tác phẩm và miền Nam: 78 tác phẩm. Dự kiến, cơ cấu giải thưởng Liên hoan Phát thanh năm nay có 17 giải Vàng, 47 giải Bạc, 84 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích và 5 giải Dàn dựng chương trình./.

21 Đài PT-TH các tỉnh miền Nam gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu,  Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Đài TNND TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

(Nguồn: lienhoanphatthanh.vov.vn)
Bình luận
vtcnews.vn