Khai mạc Triển lãm Công nghệ và Hội nghị Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2018

Sản phẩmThứ Năm, 18/10/2018 15:42:00 +07:00

Sáng 18/10, tại TP.HCM, Lễ khai mạc Triển lãm Công nghệ và Hội nghị Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TP.HCM năm 2018 (WHISE 2018) đã diễn ra.

Tiếp nối những thành công của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM lần thứ 1 năm 2017, WHISE 2018 do UBND TP.HCM phối hợp với Đại sức quán Phần Lan tại Việt Nam tổ chức, phân công cho Sở KHCN TP.HCM cùng Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) thực hiện.

Tham dự buổi lễ, có ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; ông Kari Kahiluoto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam; ông Mika Lintilä, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ KHCN; ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KHCN TP.HCM; bà Trần Thị Thu Hương, Giám đốc IPP cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các cơ quan thuộc Bộ KHCN, cơ quan ban ngành, đoàn thể TP.HCM và địa phương trên cả nước.

whise 2018 (1)

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu khai mạc buổi lể (Ảnh: Sở KHCN TP.HCM) 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm cho biết: “Với vai trò là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, KHCN, TP.HCM tự hào là một trong những địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng GRDP của cả nước. Để tiếp tục duy trì và phát huy các thành tựu trên, thành phố đã xác định mô hình phát triển kinh tế bền vững theo hướng kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh dựa trên nền tảng KHCN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”.

Trong năm qua, để thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh và khu đô thị sáng tạo phía Đông trở thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm lực của cộng đồng tri thức và doanh nghiệp địa phương, TP.HCM đã ban hành các chương trình và kế hoạch hành động với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đồng bộ, nổi bật là Đề án Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2055; Đề án Quy hoạch, thiết kế khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố; Kế hoạch thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo…

Chính quyền thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như Diễn đàn Kết nối startup Việt trong và ngoài nước, các chương trình hội thảo xây dựng thành phố thông minh, chính phủ điện tử… góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại thành phố, tạo sức mạnh cổ động từ cộng đồng doanh nghiệp đến cộng đồng xã hội.

whise 2018 (2)

Triển lãm với hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp khởi nghiệp và viện trường (Ảnh: Sở KHCN TP.HCM) 

Ngoài ra, thành phố còn tham gia các chương trình hợp tác quốc tế như Chương trình IPP; Chương trình Thúc đẩy khởi nghiệp Vietnam Silicon Valley…

WHISE 2018 có chủ đề “Thành phố đổi mới sáng tạo” với chuỗi hoạt động gần 30 sự kiện đa dạng được tổ chức tại nhiều địa điểm trong thành phố nhằm đánh giá những thành tựu đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của TP.HCM.

Chuỗi hoạt động xoay quanh 4 chủ đề: Thành phố thông minh, Cách mạng Công nghiệp 4.0, Nông nghiệp công nghệ cao, và Giải pháp về giáo dục với các hoạt động triển lãm với 100 gian hàng của các doanh nghiệp khởi nghiệp và viện trường, hội thảo, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm từ Phần Lan cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

WHISE là sự kiện lớn nhất trong năm về lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của TP.HCM nhằm tập hợp và giới thiệu những mô hình thành công đến cộng đồng khởi nghiệp, kết nối các nguồn lực xã hội với sự hỗ trợ của nhà nước và hợp tác quốc tế để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tiến tới việc xây dựng đô thị đổi mới sáng tạo, bắt nhịp với khu vực và thế giới.

Phan Minh
Bình luận
vtcnews.vn