Khai mạc Liên hoan phim ở Đà Nẵng 'không giống bất kỳ LHP nào'

PhimThứ Tư, 10/05/2023 10:26:33 +07:00

Tối 9/5, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất với chủ đề Mang Đà Nẵng đến châu Á và mang châu Á đến Đà Nẵng khai mạc tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng).

Tham dự DANAFF 2023 có sự tham dự của đông đảo giới làm phim và ngôi sao nổi tiếng trong nước, quốc tế.

Khai mạc Liên hoan phim ở Đà Nẵng 'không giống bất kỳ LHP nào' - 1

Tặng hoa các BGK. Ảnh: Kinh Quốc.

Trước đó, lúc 18h45 tối cùng ngày, sự kiện thảm đỏ tiền lễ khai mạc đã diễn ra trước Nhà hát Trưng Vương. Sự kiện thảm đỏ là một truyền thống không thể thiếu tại các LHP và LHP DANAFF lần thứ nhất cũng không phải là một ngoại lệ.

Trên thảm đỏ, khán giả đã được trực tiếp diện kiến những nhà làm phim, những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng trong và ngoài nước, ban giám khảo, đại diện ngoại giao các nước...

Khai mạc Liên hoan phim ở Đà Nẵng 'không giống bất kỳ LHP nào' - 2

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper cùng đại diện ngoại giao các nước tham dự LHP.

Sự kiện trực tiếp thảm đỏ lễ khai mạc với sự dẫn dắt của Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên cùng MC Khánh Vy.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết: “Với DANAFF lần thứ nhất, Đà Nẵng muốn tạo dựng sự kiện thương hiệu điện ảnh mang tầm khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự hội nhập điện ảnh Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, là cơ hội trao đổi nghề nghiệp của những nhà làm phim chuyên nghiệp trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, TP Đà Nẵng. Sự kiện góp phần đưa Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện, một điểm đến văn minh, hiện đại và đầy sức sống”.

Khai mạc Liên hoan phim ở Đà Nẵng 'không giống bất kỳ LHP nào' - 3

Các thành viên BGK: Diễn viên Moon So Ri, NSND Lan Hương, đạo diễn Phan Đăng Di...

TS. Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc LHP DANAFF 2023, ghi nhận “đây là mô hình mới không giống bất kỳ LHP nào từng được tổ chức ở Việt Nam, với 2 cuộc thi dành cho phim châu Á, và phim Việt Nam, được chấm bởi ban giám khảo uy tín quốc tế lẫn trong nước”.

Giám đốc LHP DANAFF 2023 ghi nhận sự ra đời của Liên hoan phim lần này một phần đến từ những sửa đổi mới trong Luật Điện ảnh 2020 có hiệu lực từ 1/1. Đó là cho phép các tỉnh thành hay hội nghề nghiệp có điều kiện (như Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam) đều có thể tổ chức các LHP quốc tế và giải thưởng phim.

Khai mạc Liên hoan phim ở Đà Nẵng 'không giống bất kỳ LHP nào' - 4

Đạo diễn Victor Vũ - Chủ tịch ban giám khảo hạng mục phim Việt cùng vợ - diễn viên Đinh Ngọc Diệp.

Có 36 phim tham dự DANAF lần thứ nhất 2023. Trong đó, Hạng mục Phim châu Á có 12 phim dự thi: Tro tàn rực rỡ, Những đứa trẻ trong sương (Việt Nam), Thế chiến 3 (Iran), Tòa nhà trắng (Pháp, Trung Quốc, Qatar, Campuchia), Muru (New Zealand), Người môi giới (Hàn Quốc), Soi gương (Ấn Độ, Cộng hòa Litva, Hàn Quốc), Gangwon-do (Hàn Quốc), Người thân xa lạ (Nhật Bản), Joyland (Pakistan), AbeNida (Philippines), Giáo sĩ Qodrat (Indonesia).

Ban giám khảo hạng mục này gồm: Bà Moon So-ri – diễn viên điện ảnh, đạo diễn và biên kịch người Hàn Quốc, NSND Như Quỳnh, đạo diễn Phan Đăng Di, đạo diễn - biên kịch Adilkhan Yerzhanov (Kazakhstan) và ông Stephen Jenner - Phó chủ tịch truyền thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ.

Khai mạc Liên hoan phim ở Đà Nẵng 'không giống bất kỳ LHP nào' - 5

Đạo diễn phim "Em và Trịnh" Phan Gia Nhật Linh.

Hạng mục Phim Việt Nam có 8 phim tranh giải: Em và Trịnh, Memento Mori: Đất, Maika: Cô gái đến từ hành tinh khác, Đêm tối rực rỡ, 1990, Cô gái từ quá khứ, Thanh Sói - Cúc dại trong đêm, Nhà bà Nữ.

Ban giám khảo hạng mục này gồm đạo diễn Victor Vũ, NSND Lan Hương, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch Aditya Assarat (Thái Lan), nhà sản xuất Yulia Evina Bhara (Indonesia) và biên kịch Trần Khánh Hoàng.

Khai mạc Liên hoan phim ở Đà Nẵng 'không giống bất kỳ LHP nào' - 6

Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng Ngô Phương Lan (bìa trái) và bà Lynda Park - giảng viên khóa học Ươm mầm tài năng tại LHP.

Từ lễ khai mạc DANAFF 2023, BTC công bố cuộc thi Tôi yêu Việt Nam, kêu gọi tất cả người làm sáng tạo, nhà làm phim cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên trên khắp mọi miền đất nước gửi đến những thước phim tuyệt đẹp về cảnh đẹp đất nước, con người, những khoảnh khắc văn hóa đẹp sắc để quảng bá đến bạn bè thế giới.

LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 9 đến hết ngày 13/5.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn