Khai mạc giải nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2019: Phong Phú Hà Nam, TKS.VN đại thắng

Thể thaoThứ Hai, 10/06/2019 21:00:00 +07:00

Ở ngày khai mạc giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2019, PP.Hà Nam và TKS.VN đều đại thắng.

Chiều 10/6, buổi lễ khai mạc và những trận đấu đầu tiên của giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2019 đã được tổ chức tại SVĐ 19/8, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Tới tham dự buổi lễ có ông Cấn Văn Nghĩa – Phó chủ tịch VFF, ông Trần Anh Tú – Uỷ viên thường trực BCH VFF, ông Nguyễn Minh Châu – Phó tổng thư ký VFF,  cùng với đó là sự hiện diện của đại diện nhà tài trợ Thái Sơn Bắc, Động Lực cùng các ban ngành địa phương.

Phong Phú Hà Nam – Sơn La: 5-0

Ngay sau khi buổi lễ khai mạc kết thúc, trận đấu đầu tiên của lượt đi giải nữ VĐQG - cúp Thái Sơn Bắc 2019 đã diễn ra giữa nhà ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam và Sơn La. Không nằm ngoài dự đoán, Phong Phú Hà Nam là những người nhanh chóng chiếm được thế chủ động trên sân. Nhưng trong khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu, gần như không cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra bởi Sơn La đã lùi đội hình về rất sâu nhằm hạn chế tối đa số bàn thua.

phphu hanam

 Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) có chiến thắng dễ dàng 5-0 trước Sơn La.

Phút 17, Nguyễn Thị Nụ có pha đi bóng và dứt điểm nguy hiểm đầu tiên nhưng bóng đi vọt xà khá đáng tiếc. Đến phút 20, Phạm Thị Tươi lại thoải mái dứt điểm trong vòng cấm sau đường chuyền rất hay của Trần Thị Vượng nhưng thủ môn Lò Thị Long bên phía Sơn La đã chơi quá xuất sắc.Đây cũng là hiệp đấu mà thủ thành Lò Thị Long chơi rất hay khi cô đã liên tục có những pha cản phá nguy hiểm để ngăn cản các tiền đạo bên phía Phong Phú Hà Nam.

Phút 25, Lò Thị Long đã bị Phạm Thị Tươi vượt qua nhưng tiền đạo của PP.Hà Nam lại dứt điểm ra ngoài vô cùng đáng tiếc khi phía trước cô chỉ còn là khung thành trống.Nhưng điều gì đến đã phải đến, trong thế trận áp đảo nhưng kém may mắn, chính Nguyễn Thị Tuyết Dung là người đã phá vỡ thế quân bình cho Phong Phú Hà Nam. Phút 32, từ đường chọc khe thông minh của đồng đội, Tuyết Dung thoát xuống và dứt điểm hiểm hóc vào góc xa và bàn thắng đã đến với tuyển thủ Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, mọi chuyện đã dễ dàng hơn cho Phong Phú Hà Nam khi Nguyễn Thị Quỳnh đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ngay ở phút 46 sau pha dứt điểm tốt ở góc hẹp. Cách biệt 2 bàn là chưa đủ với thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường khi ông tiếp tục yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình. Nhưng cũng phải đến phút 68, Nguyễn Thị Nụ mới có thể nâng tỉ số lên 3-0 cho đội bóng áo đỏ với pha tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương điệu nghệ, trước đó cũng là pha kiến tạo của Tuyết Dung.

Về cuối trận đấu, khi thể lực của Sơn La đã giảm sút nghiêm trọng, những cầu thủ đá biên của Phong Phú Hà Nam càng dễ dàng hơn trong việc thực hiện những pha đua tốc độ. Nhà ĐKVĐ của giải nữ VĐQG đã có được thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 77 và 83 do công của Nguyễn Thị Quỳnh và Nguyễn Thị Nụ. Thắng cách biệt Sơn La 5 bàn, Phong Phú Hà Nam đã có khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ chức vô địch quốc gia năm nay.

Than Khoáng Sản Việt Nam– TNG Thái Nguyên: 3-0

Than Khoáng Sản Việt Nam đã có được chiến thắng đậm đà trước TNG.Thái Nguyên với mà toả sáng của Khổng Thị Thuý Hằng. Được đánh giá là đội bóng mạnh hơn nên Than KSVN cũng không hề giấu diếm tham vọng có được 3 điểm và thậm chí là một tỉ số đậm trước TNG.Thái Nguyên trong ngày ra quân. Không mất quá nhiều thời gian như PP.Hà Nam, đội bóng đất mỏ chỉ cần đúng 9 phút là đã có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Than  vs Thai Nguyen 8

 

Phút 12, nhận đường chuyền sắc sảo từ đồng đội, tiền đạo Nguyễn Thị Thuý Hằng thoát xuống rất nhanh và dứt điểm chéo góc đẹp mắt mang về lợi thế cho Than KSVN. Có được bàn thắng, các học trò của HLV Đoàn Minh Hải chơi khá thoải mái và tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phía bên kia chiến tuyến, TNG.Thái Nguyên cũng chứng tỏ sự tiến bộ khi vân có được một số pha phản công chất lượng.

Dù vậy, Than KSVN vẫn tiếp tục có được thêm những bàn thắng nữa. Phút 32, Nguyễn Thị Hậu dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt cho đội bóng của HLV Đoàn Minh Hải. 10 phút sau, Thuý Hằng hoàn tất cú đúp với pha sút xa đẹp mắt ở sát vòng 16m50 và hoàn tất hiệp 1 rất thành công của Than KSVN.

Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm khi thể lực của TNG.Thái Nguyên sa sút, trong khi đó cách biệt 3 bàn đã là đủ với Than KSVN. Chỉ có 1 vài cú sút đáng chú ý của Nguyễn Thị Hậu, Trúc Hương,…là đủ khả năng gây ra nguy hiểm cho TNG.Thái Nguyên. Nhưng chiến thắng 3-0 cũng là đủ với Than KSVN và đội bóng đất mở tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng sau Phong Phú Hà Nam do kém về hiệu số bàn thắng bại.

KẾT QUẢ

PP.Hà Nam - Sơn La: 5-0

TNG.Thái Nguyên – TKS.Việt Nam: 0-3

Lịch thi đấu ngày 11/6

16h00: TP.HCM II – TP.HCM I

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn