Khai mạc Đại hội IV Hội hữu nghị Việt Nam - LB Nga

Thời sựChủ Nhật, 25/12/2011 02:22:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay (25/12), ĐHĐB toàn quốc lần thứ IV của Hội hữu nghị Việt Nam – LB Nga được tổ chức trọng thể tại hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.

(VTC News) - Sáng nay (25/12), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Hội hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga đã được tổ chức trọng thể tại hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) với chủ đề “Phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới, sáng tạo và phát triển”.

Dự Đại hội có gần 400 đại biểu, đại diện cho hàng nghìn hội viên trên khắp cả nước. Đặc biệt, tham dự Đại hội còn có đồng chí Đào Trọng Thi - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – LB Nga; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại sứ, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga; Đại sứ LB Nga tại Việt Nam, đại diện Hội hữu nghị LB Nga – Việt Nam…

Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga.

Nhiệm vụ của Đại hội lần này nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2006 – 2011, xây dựng phương hướng, chương trình công tác và bầu Ban chấp hành TƯ hội nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trịnh Quốc Khánh – Phó chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – LB Nga đã đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, chương trình nhiệm kỳ tới.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội có thành tích trong việc tăng cường và phát triển quan hệ với Liên bang Nga trong hoạt động đối ngoại nhân dân, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện lớn liên quan đến quan hệ hai nước Việt – Nga.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, cơ quan lãnh đạo của Hội từ TƯ đến địa phương đã được củng cố, kiện toàn, đến nay hội có hơn 30 tổ chức hội ở các tỉnh, thành phố với sự tham gia của hàng nghìn hội viên. Hoạt động tuyên truyền hình ảnh hai nước, hoạt động giao ban thường kỳ giữa hai bên cũng được tăng cường tổ chức.

 Đại sứ Liên Bang Nga phát biểu tại Đại hội.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt Nam – LB Nga sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động; Xây dựng, củng cố cơ cấu tổ chức ngày càng vững mạnh, phát triển thêm các đối tác mới, làm cơ sở để thúc đẩy các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ của LB Nga và các đối tác đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đánh giá về những thành tựu mà Hội hữu nghị Việt Nam – LB Nga đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh: “Trong 5 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam – LB Nga đã có bước phát triển và trưởng thành quan trọng, đã triển khai được nhiều hoạt động truyền thống và hoạt động mới có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp cho sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam – LB Nga”.

Đoàn chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghĩ Việt Nam tặng Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2006-2011.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Vũ Xuân Hồng đã trao tặng Hội hữu nghị Việt Nam – LB bức trướng mang dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong hoạt động đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2006 – 2011”.

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành TƯ, Ban kiểm tra TƯ Hội hữu nghị Việt Nam – LB Nga nhiệm kỳ 2011 – 2016. Chiều nay, Đại hội sẽ tiếp tục tham luận để hoàn chỉnh phương hướng, chương trình trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, ra mắt BCH TƯ và bế mạc Đại hội.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn