Thành lập tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực đấu giá tài sản đầu tiên của cả nước

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Năm, 01/06/2017 15:27:00 +07:00

Sáng 1/6, tại trụ sở hội Luật Gia Việt Nam (tòa tháp Star Tower, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra Đại hội Hội Đấu giá viên TP.Hà Nội lần thứ I.

Thực hiện quyết định số 2667/QĐ-UBND của chủ tịch UBND Hà Nội, Hội Đấu giá viên đã được thành lập. Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đấu giá viên, hội đã tổ chức đại hội lần thứ I vào sáng nay (1/6) tại tòa Hà Nội.

Tham gia đại hội có sự góp mặt của nhiều đại biểu, đại diện các cơ quan Trung ương và Hà Nội. Ông Dương Thành Bắc (Phó chủ tịch hội Luật Gia Việt Nam, nguyên trợ lý Chủ tịch Nước); đại diện UBND TP.Hà Nội ông Nguyễn Quang Sơn; ông Phan Hồng Sơn (Giám đốc Sở Tư pháp) cùng đại diện Công an TP.Hà Nội và nhiều hội viên hội đấu giá Hà Nội.

unnamed

Đại hội hội đấu giá viên lần thứ I nhiệm kì 2017-2022 đã diễn ra thành công.

Trong đại hội trù bị, Hội đã bầu ra 5 người trong Đoàn Chủ tịch. Đó là ông Quản Văn Minh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đấu giá số 5 Quốc gia),  ông Lê Văn Hòe (Giám đốc Công ty đấu giá Sao Việt), bà Đỗ Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty CP Lạc Việt), ông Ngô Cao Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty đấu giá Nhân văn), ông Nguyễn Phạm Vũ (Giám đốc Công ty CP dịch vụ thẩm định giá, bán đấu giá 2E HHT Việt Nam).

Ban thư kí gồm ông Nguyễn Trọng Bình (Công ty cổ phần đấu giá Việt Nam) và bà Lâm Thị Mai Anh (Công ty CP bán đấu giá tài sản Việt Nam).

Trong đại hội chính thức, các đại biểu đã đề ra phương hướng hoạt động của Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội lần thứ nhất nhiệm kì 2017-2022, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển hội đấu giá viên trở thành tổ chức xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, tập hợp được đội ngũ những đấu giá viên đang hoạt động tại thành phố, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đấu giá viên.

Ngoài ra, đại hội điều chỉnh các vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của hội, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, thúc đẩy công tác hội, là cơ sở quan trọng tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn hội.

Xuyên suốt đại hội, các đại biểu đóng góp ý kiến và bầu cử ban chấp hành của hội đấu giá viên thành phố Hà Nội.

Video: Đại biểu Quốc hội nói: 'Có trường hợp dùng súng để chi phối đấu giá'

Được biết, Hội Đấu giá viên là tổ chức xã hội nghề nghiệp đầu tiên trong cả nước hoạt động lĩnh vực đấu giá tài sản. Đại hội lần thứ I đánh dấu sự ra đời của hội và khẳng định sự quan tâm của Trung ương, Hà Nội đối với công tác đấu giá, đánh giá bước trưởng thành của hoạt động đấu giá tài sản.

Đức Thuận - Thúy Hồng
Bình luận
vtcnews.vn