Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Thời sựThứ Ba, 13/10/2015 03:35:00 +07:00

Sáng 13/10, tại TP.Tam Kỳ, Đại hội Đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã chính thức khai mạc với sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

(VTC News) - Sáng 13/10, tại TP.Tam Kỳ, Đại hội Đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng;Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội... cùng 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6 vạn đảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

Khai mạc Đại hội lần thứ XXI, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội
Sáng 13/10, tại TP.Tam Kỳ, Đại hội Đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã chính thức khai mạc 

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khẳng định: "Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh.

Đại hội sẽ tập trung giải quyết 4 nhiệm vụ là: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII."

Khai mạc Đại hội lần thứ XXI, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong 5 năm qua.

Bà Tòng Thị Phóng cho rằng, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam đã phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện.

"Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước sẽ đứng trước những thuận lợi, thời cơ lớn và cả những khó khăn, thách thức không nhỏ. Điều này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam cần tận dụng thời cơ, vượt qua những thách thức để cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Quảng Nam cần chủ động huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, tạo sự liên kết, kết nối giữa Quảng Nam với các trung tâm phát triển thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và liên vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và phát huy hiệu quả cao hơn nữa các khu, cụm công nghiệp và làng nghề đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, trọng tâm là phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai", Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng lưu ý tỉnh Quảng Nam.


Đại hội sẽ làm việc đến hết ngày 14/10/2015.

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn