Khai báo y tế gian dối, bệnh nhân nhiễm Covid-19 có thể lĩnh 10 năm tù

Bản tin 113Thứ Ba, 10/03/2020 07:11:32 +07:00
(VTC News) -

Nếu cơ quan điều tra xác định chị N. biết rõ mình bị nhiễm Covid-19 nhưng vẫn trốn tránh, bỏ mặc làm người khác nhiễm bệnh thì có thể bị phạt đến 10 năm tù.

21h30 ngày 6/3, chị N.H.N (26 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) được xác định là bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam nhiễm Covid-19 và là trường hợp đầu tiên ở Hà Nội dương tính với virus.
Đến nay, 2 người tiếp xúc với N. (lái xe riêng và người bác gái ruột) cùng 10 hành khách đi cùng chuyến bay VN0054 cô gái này được xác định dương tính với Covid-19.
Đáng nói, khi xuống sân bay Nội Bài vào rạng sáng 2/3, mặc dù được lực lượng chức năng yêu cầu khai báo y tế nhưng chị N.H.N. khai báo không trung thực, khẳng định chỉ đi từ Anh chứ không qua Italy dẫn đến việc bỏ lọt ca bệnh nguy hiểm. 

Khai báo y tế gian dối, bệnh nhân nhiễm Covid-19 có thể lĩnh 10 năm tù - 1

Bệnh nhân N.H.N. đang trong phòng áp lực âm để cách ly và điều trị bệnh, sức khỏe ổn định.

Phân tích dưới góc độ pháp lý về sự thiếu ý thức của cô gái này, luật sư Đặng Văn Cường cho hay, dịch bệnh Covid-19 được xếp vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Đây là các bệnh đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan rất nhanh, phát tán rộng và tỉ lệ thiệt mạng cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Khi ở châu Âu, chị N. có biểu hiện đau họng, ho... và tiếp xúc với những người ở vùng dịch thì khi về nước phải thực hiện khai báo và bắt buộc phải cách ly y tế tập trung.

Theo luật sư, việc chị N. (người mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A) từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế thì có thể bị xử phạt 5-10 triệu đồng.

"Trong trường hợp cô N. đi qua hoặc đi đến vùng dịch thì vẫn phải cách ly, nhưng cố tình không khai báo y tế thì sẽ theo mức phạt từ 5-10 triệu đồng", luật sư Cường chia sẻ.

Ngoài ra, luật sư Cương cho rằng, nếu cơ quan điều tra xác định chị N. biết rõ mình bị nhiễm bệnh nhưng vẫn trốn tránh, bỏ mặc dẫn đến hậu quả làm người khác nhiễm bệnh thì còn có thể bị xử lý hình sự về tội Làm lây lan dịch bệnh cho người khác.

"Nếu làm dịch bệnh lây lan cho người khác, buộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Y tế phải công bố dịch hoặc làm chết người thì nữ bệnh nhân này sẽ phải nhận hình phạt đến 10 năm tù. Nếu làm chết hai người thì hình phạt có thể đến 12 năm tù...", luật sư Cường nhận định.

Bên cạnh đó, nếu những người bị nhiễm bệnh yêu cầu bồi thường thì chị N. còn bị bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Thiệt hại ở đây sẽ được xác định là những thiệt hại thực tế từ tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút trong thời gian cách ly, tiền chi phí trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe và các tổn thất khác về tinh thần, về tài sản trong quá trình cách ly, điều trị...

Theo luật sư Cường, điều quan trọng trước mắt là cơ quan chức năng sẽ tích cực điều trị, chữa trị cho bệnh nhân này khỏi bệnh.

Sau đó, họ sẽ làm rõ hành vi, nhận thức, ý thức chủ quan trong việc trốn tránh kiểm dịch y tế biên giới của người này để xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Video: Khử trùng máy bay và cách ly toàn bộ phi hành đoàn chở cô gái nhiễm Covid-19

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn