Khách sạn ở Đà Lạt cháy phòng, giá tăng gấp đôi ngày Tết

Thời sựThứ Sáu, 08/02/2019 13:56:00 +07:00

Ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết Kỷ Hợi), nhiều khách sạn, homestay ở thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cháy phòng, giá tăng gấp đôi nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Thời điểm Tết Kỷ Hợi, hàng nghìn du khách tập trung về TP Đà Lạt để vui xuân và du lịch. Cũng tại thời điểm này, các dịch vụ ở Đà Lạt đồng loạt tăng giá lên gấp đôi. 

52422282_2193641957390030_7490350186003169280_n

Một khách sạn mini tại khu vực TP Đà Lạt kín phòng vào dịp Tết.

Anh Nguyễn Thanh Bình (trú Đắk Lắk) cho biết, khoảng mùng 2 Tết, gia đình có nhu cầu đến Đà Lạt thăm quan, du lịch nên có liên hệ tìm khách sạn. Tuy nhiên, nhiều khách sạn nơi đây báo giá cao hơn ngày thường. 

"Tôi lên mạng xã hội để tìm các khách sạn để đặt phòng nhưng chỉ nhận được câu trả lời đều hết phòng. Sau đó, gia đình tìm được một khách sạn nằm ngoài trung tâm thành phố, khách sạn tuy nhỏ nhưng vẫn thấy may mắn vì có nơi để gia đình nghỉ ngơi", anh Bình nói. 

Trả lời với VTC News, chủ khách sạn Hai Cây Cau ở TP Đà Lạt chia sẻ, giá phòng dịp Tết chúng tôi tăng ít để bù vào tiền cho nhân viên trực vào dịp Tết. 

Chủ khách sạn nói thêm, gia đình có cả home stay và khách sạn. Dịp Tết, người dân khắp mọi miền đổ xô về Đà Lạt nên các khách sạn ở đây đa phần hết phòng. 

Có nhiều du khách đặt cả tuần nhưng vẫn chưa nhận được phòng. Nhiều khách sạn 4, 3 sao khác trên đường Bùi Thị Xuân, Nguyễn Chí Thanh,... cũng đã "cháy phòng" từ nhiều ngày trước. Giá phòng ở đây từ 250.000 - 400.000 đồng nay tăng lên 500.000 - 800.000 đồng vào tuần lễ nghỉ Tết. Lễ tân một số khách sạn còn phòng thậm chí còn báo giá cao gấp ba lần giá niêm yết.

Chủ khách sạn khác cho biết, lương nhân viên ngày Tết thường phải trả cao gấp 3-4 lần. Tình trạng thiếu nhân viên dịp này cũng buộc họ phải thuê thêm người ngoài.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn