Khách sạn JW Marriott Hanoi - Không gian xanh giữa lòng Hà Nội

Kinh tếThứ Sáu, 30/06/2017 17:19:00 +07:00

Khách sạn JW Marriott Hanoi mang phong cách kiến trúc độc đáo được kết hợp giữa không gian xanh mướt và kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc.

Công trình từng được nhận giải thưởng “Khách sạn có thiết kế và xây dựng đẹp nhất” khu vực châu Á - Thái Bình Dương (The Best New Hotel Construction and Design).

1

 

Khách sạn JW Marriott Hanoi là khách sạn 5 sao mang thương hiệu JW Marriott toạ lạc trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia trên phố Đỗ Đức Dục, Hà Nội. Khách sạn này có tổng mức đầu tư 250 triệu đô la Mỹ. Được thiết kế 9 tầng, với 450 phòng nghỉ, JW Marriott là một trong những khách sạn lớn nhất Thủ đô Hà Nội do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư.

Công trình được lấy ý tưởng từ hình ảnh một bờ biển Việt Nam với biểu tượng “con rồng huyền thoại”. Chính từ ý tưởng nên thơ như vậy nên công trình khách sạn JW Marriott Hanoi có kiến trúc đậm văn hóa bản sắc Việt với kết cấu đường cong xoắn ốc hướng ra mặt hồ nước, trên mặt hồ có cây cầu bắc ngang thể hiện sự phồn thịnh của đất nước.

Tổng diện tích đất để xây dựng công trình là 6,3ha. Khách sạn được bao bọc bởi những thảm cỏ xanh mướt với khoảng vườn rộng nhiều cây cối. Tầng 9 của khách sạn là bể bơi trong nhà, phòng tập thể dục và một khu spa cao cấp ngoài trời, tạo nên một không gian mở thoáng đãng và thân thiện với thiên nhiên. Công việc thiết kế cũng như thi công công trình được các kiến trúc sư đến từ New York - Leslie E. Robertson Associates (LERA) đảm nhiệm.

2

 

3 3

 

4 4

 

Bên trong khách sạn JW Marriott Hanoi được thiết kế hoàn hảo với không gian mở hòa quyện với thiên nhiên. Phòng hội thảo rộng 2.400m2, trong đó có 2 phòng Ballroom chiều cao 7m không cột, khu vực Studio dành cho các sự kiện lãnh đạo cấp cao, không những vậy không gian tổ chức các sự kiện ngoài trời nhiều cây xanh rộng lớn. Hệ thống nhà hàng Âu - Á, khu chăm sóc sức khỏe và những tiện nghi cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Kiến trúc của khu vực tiền sảnh có một không gian mở với một quầy bar, một nhà hàng, quầy lưu niệm, lễ tân, và đặc biệt là trung tâm mua sắm rộng tới 5.000 m2 .Tầng 7 có 3 phòng nghỉ cao cấp, 1 phòng Phó tổng thống và 1 phòng Tổng thống. Tổng thống Obama và đoàn tùy tùng đã chọn ở Khách sạn JM Marriott Hanoi để lưu trú trong lần tới thăm Việt Nam vào năm ngoái.

5 5

 

6 6

 

Ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Tập đoàn Bitexco đã từng chia sẻ với báo chí: “Bitexco không chỉ muốn xây dựng một khách sạn có kiến trúc đẹp và sang trọng, có sức hút đối với khách du lịch quốc tế, chúng tôi còn khao khát đóng góp thêm một công trình mang tính biểu tượng về văn hóa tại Thủ đô Hà Nội”.

Nguồn: baoxaydung.com
Bình luận
vtcnews.vn