Khách sạn cháy ngùn ngụt vào sáng sớm, du khách hoảng loạn tháo chạy

Thời sựThứ Sáu, 22/01/2016 12:03:00 +07:00

Một du khách bị ngạt khói trong khi nỗ lực dập đám cháy trong một khách sạn ở Đà Lạt.

Một du khách bị ngạt khói trong khi nỗ lực dập đám cháy trong một khách sạn ở Đà Lạt.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 6h45 ngày 22/1, tại khách sạn Tân Thanh, đường Lê Đại Hành, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, khi du khách chuẩn bị ăn sáng tại tầng trệt của khách sạn thì phát hiện khỏi đen bốc ra từ phòng 414, cùng nhiều tiếng kêu cứu thất thanh.
Mọi người đã tiếp cận căn phòng phát cháy từ một căn nhà bỏ hoang sát đó, giải cứu 4 người ra khỏi phòng.
Mọi người đã tiếp cận căn phòng phát cháy từ một căn nhà bỏ hoang sát đó, giải cứu 4 người ra khỏi phòng. 
Mọi người đã tiếp cận căn phòng phát cháy từ một căn nhà bỏ hoang sát đó, giải cứu 4 du khách ra khỏi phòng an toàn.

Tuy nhiên, một du khách trong nỗ lực dập lửa đã bị ngạt khói và đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Lâm đồng đã điều động 4 xe cứu hỏa tới hiện trường tiến hành dập lửa.
Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa 
oàn bộ nội thất của phòng 414 bị cháy rụi
oàn bộ nội thất của phòng 414 bị cháy rụi 
Khoảng 30 phút sau đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, toàn bộ nội thất của phòng 414 bị cháy rụi, nhiều thiết bị, cơ sở vật chất khác của khách sạn bị hư hỏng do vụ cháy gây ra.

Anh Nguyễn Ngọc Thành, nhân viên quản lý khách sạn Tân Thanh cho biết, khách sạn vừa được nâng cấp nên được trang bị khá đầy đủ hệ thống cảnh báo chữa cháy và bình cứu hỏa. Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra quá nhanh, cả nhân viên và du khách đều hốt hoảng nên các bình chữa cháy không phát huy được tác dụng.

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn