Khách quốc tế đến Đà Nẵng phải thực hiện quy định riêng gì?

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 19/11/2021 11:57:52 +07:00
(VTC News) -

Ngoài quy định chung theo hướng dẫn của Bộ VH-TT&DL, khách quốc tế đến Đà Nẵng phải chấp hành quy định riêng của thành phố nhằm đảm bảo phòng chống dịch tốt nhất.

Ngày 19/11, UBND TP Đà Nẵng ban hành phương án đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố cũng như lộ trình phục hồi thị trường du khách đầy tiềm năng này.

Theo quy định chung của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, du khách cần có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận (không áp dụng đối với trẻ em dưới 12 tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ). Thời gian tiêm mũi 2 hoặc mũi 1 (đối với loại vaccine 1 mũi) có hiệu lực đủ 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh.

Khách quốc tế đến Đà Nẵng phải thực hiện quy định riêng gì? - 1

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Đà Nẵng đón khách du lịch nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam.

Du khách phải có chứng nhận đã khỏi COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được Việt Nam công nhận. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá 6 tháng.

Đặc biệt, du khách phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 USD và tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.

Ngoài quy định chung này, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch hiệu quả, Đà Nẵng còn áp dụng các quy định riêng mà du khách bắt buộc phải thực hiện khi đến thành phố.

Theo đó, du khách phải chấp hành và thực hiện các biện pháp cách ly, xét nghiệm, can thiệp y tế trong trường hợp khách được xác định mắc COVID-19 hoặc có liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19.

Đà Nẵng cũng quy định khách phải tự chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí khi đến du lịch Đà Nẵng, trong đó có chi phí điều trị, cách ly y tế khi mắc COVID-19.

Để được du lịch tại Đà Nẵng, du khách phải cam kết tham gia đúng chương trình trọn gói khép kín đã được cấp phép, tuyệt đối không tự ý rời khỏi khuôn viên khách sạn nơi lưu trú hoặc địa điểm tham quan trong thời gian tham gia chương trình du lịch trọn kín.

Trong trường hợp du khách muốn dừng tour, rời tour và trường hợp đặc biệt khác thì phải được cơ quan có thẩm quyền địa phương cho phép mới được thực hiện. Nếu du khách vi phạm các cam kết và những quy định riêng này, Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm.

Cạnh đó, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng được giao trách nhiệm thẩm định, xét chọn các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đăng ký đón và phục vụ khách du lịch quốc tế trước ngày 30/11.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng, hiện đã có một số đơn vị gửi văn bản và trao đổi thông tin với Sở để đón khách.

Trong đó, Công ty Hanatour dự kiến đón 1.500 khách/tháng, Công ty Mode tour dự kiến từ tháng 12 đến 3/2022 đón khoảng 3.000 khách, Anex tour đón khoảng 2.000-4.000 khách/tháng (khách Nga), Công ty Highland Maketing dự kiến đón 600 khách trong ngày 18/12 và tháng 1, tháng 2/2022 đón 1.500 khách, Công ty His Sông Hàn dự kiến đón 300 khách vào tháng 12/2021.

Dự kiến trong thời gian từ nay đến tháng 2/2022, với số lượng các công ty, đơn vị lữ hành báo cáo thì Đà Nẵng sẽ đón khoảng 10.000 lượt khách quốc tế.

Khách quốc tế đến Đà Nẵng phải thực hiện quy định riêng gì? - 2

Trong đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam, có nhiều khách là Việt kiều du lịch theo diện thăm thân.

Trước đó, VTC Newsđưa tin, Đà Nẵng thống nhất kế hoạch đón khách quốc tế theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế.

Giai đoạn 2 từ tháng 1/2022 mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ.

Giai đoạn 3 sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế, căn cứ tình hình dịch bệnh.

Video: Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên đưa du khách quốc tế đến Việt Nam.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp