Khách hàng mất 245 tỷ đồng gửi tại Eximbank: Cổ phiếu Eximbank và Minh Phú 'dắt tay' đi xuống

Kinh tếThứ Ba, 27/02/2018 07:26:00 +07:00

Việc nữ đại gia ngành thủy sản Chu Thị Bình bị mất 245 tỷ đồng tại Eximbank góp phần không nhỏ khiến cả Eximbank và thủy sản Minh Phú thiệt hại nặng nề trong phiên giao dịch đầu tuần mới.

Mấy ngày nay, dư luận rúng động trước thông tin nữ đại gia Chu Thị Bình (Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú) bị mất 245 tỷ đồng gửi tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Ngoài tính chất nghiêm trọng, sự việc này còn được quan tâm nhiều hơn khi bà Chu Thị Bình từng là nữ đại gia giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam hồi năm 2006.

Hiện tại, bà Bình đứng trong Top 40 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tổng tài sản lên tới gần 1.780 tỷ đồng.

chu_thi_binh_minh_phu---1519553752-width640height480

 Bà Chu Thị Bình từng là nữ đại gia giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam hồi năm 2006.

Những người quan tâm tới sự kiện này cho rằng, sau thông tin chấn động, cổ phiếu EIB của Eximbank và cổ phiếu MPC của Thủy sản Minh Phú sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong phiên giao dịch đầu tuần mới.

Mở đầu phiên giao dịch ngày 26/2, EIB khiến nhà đầu tư ngạc nhiên khi tăng nhẹ lên 16.000 đồng/CP khi thị trường chứng khoán “nóng” lên từng phút. Tuy nhiên, lực bán ra xuất hiện khiến EIB ngày càng đuối sức dù VN-Index có thời điểm tăng hơn 20 điểm.

Đóng cửa phiên đầu tuần, EIB dừng ở mức 15.350 đồng/CP sau khi giảm 450 đồng/CP. Đà giảm này của EIB khiến vốn hóa thị trường Ngân hàng Eximbank “bốc hơi” 556 tỷ đồng. EIB đi lùi khi các cổ phiếu ngân hàng khác tăng đáng kể.

BID tăng 1.000 đồng/CP lên 38.100 đồng/CP, CTG tăng 300 đồng/CP lên 30.700 đồng/CP, VCB tăng 500 đồng/CP lên 71.900 đồng/CP.

vu-mat-245-ti-dong-tai-eximbank-ngan-hang-phui-tay-ai-dam-gui-tien-vao-eximbank-bb-baaadLcsPB

EIB khiến vốn hóa thị trường ngân hàng Eximbank “bốc hơi” 556 tỷ đồng. 

Điều đó cho thấy, EIB giảm giá nhiều khả năng là do tác động từ thông tin sếp của Eximbank “cuỗm” 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình.

Trong khi đó, Công ty Thủy sản Minh Phú, nơi bà Bình làm sếp lớn cũng chịu thiệt hại không nhỏ. Trong suốt phiên giao dịch, MPC chìm trong sắc đỏ. Đóng cửa phiên, MPC giảm 14.700 đồng/CP, tương ứng 14,5% xuống 87.000 đồng/CP.

MPC khiến vốn hóa thị trường thủy sản Minh Phú giảm 1.029 tỷ đồng xuống 6.090 tỷ đồng. Là những cổ đông lớn nhất tại công ty, gia đình bà Chu Thị Bình là những người gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thiệt hại này thậm chí còn lớn hơn số tiền 245 tỷ đồng mà bà Bình bị chiếm đoạt.

Cụ thể, là cổ đông lớn nhất tại công ty, bà Chu Thị Bình phải chứng kiến khối tài sản khổng lồ giảm 257 tỷ đồng xuống 1.520 tỷ đồng.

Với đà sụt giảm mạnh của tài sản, bà Bình bị bật ra khỏi Top 40 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Ông Lê Văn Quang, chồng bà Bình, người đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty thủy sản Minh Phú cũng phải đứng nhìn khối tài sản “bốc hơi” nghiêm trọng. Giá trị cổ phiếu MPC thuộc sở hữu của ông Quang giảm 235 tỷ đồng xuống còn 1.339 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Dịu Minh, con gái ông Quang, bà Bình, người đang nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Minh Phú từng là tiểu thư  giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện tại, nữ 8X này không còn duy trì được ngôi vị số 1. Thay vào đó là cô Đặng Huỳnh Ức My, con gái của đại gia ngân hàng Đặng Văn Thành và đại gia mía đường Huỳnh Ngọc Bích.

Trong phiên giao dịch 26/2, MPC khiến giá trị cổ phiếu thuộc sở hữu của Lê Thị Dịu Minh giảm 46,4 tỷ đồng xuống 274,5 tỷ đồng. Con gái bà Bình chỉ còn đứng trong Top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Như vậy, hôm nay, tài sản trên thị trường chứng khoán của gia đình bà Chu Thị Bình giảm 538,4 tỷ đồng xuống còn 3.033,5 tỷ đồng. Số tiền mất mát trên thị trường chứng khoán của nữ đại gia này cao hơn rất nhiều so với số tiền đã mất tại Eximbank.

Video: Nữ đại gia mất 245 tỷ đồng là ai?

Việt Vũ
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn