Khắc phục ô nhiễm từ bãi tập kết rác thải ở Cần Thơ sau phản ánh của VTC News

Tin nhanh 24hThứ Năm, 09/02/2023 16:16:20 +07:00
(VTC News) -

Rác thải tập kết dưới gầm cầu Bình Thủy 2 (Cần Thơ) gây ô nhiễm, làm đảo lộn cuộc sống của người dân đã được chuyển về nhà máy xử lý rác sau phản ánh của VTC News.

Video: Bãi tập kết rác dưới gầm cầu ở Cần Thơ

Sau khi VTC News phản ánh về bãi tập kết rác dưới gầm cầu Bình Thuỷ 2 (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, tình trạng ô nhiễm đang được khắc phục.

Sẽ chấm dứt hợp đồng với đơn vị thu gom rác nếu tái phạm nhiều lần

Ghi nhận của PV VTC News ngày 9/2, không còn tình trạng rác thải đổ thành đống lớn tại khu vực bãi tập kết rác dưới chân cầu Bình Thuỷ 2 như những ngày trước. Tuy mùi hôi thối bốc ra từ bãi tập kết rác đã giảm nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.

Khắc phục ô nhiễm từ bãi tập kết rác thải ở Cần Thơ sau phản ánh của VTC News - 1

Bãi tập kết rác trước và sau khi VTC News phản ánh.

Trả lời VTC News, ông Lương Sỹ Nam, Trưởng phòng TN&MT quận Bình Thuỷ cho biết, UBND quận đã làm việc với đơn vị thu gom rác là Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ để yêu cầu khắc phục ngay ô nhiễm.

“Hiện đơn vị thu gom rác đã vận chuyển hết lượng rác ùn ứ ngay tại bãi về nhà máy xử lý. Đơn vị này cũng thường xuyên phun xịt khử mùi và đang che chắn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nhà dân. Đơn vị thu gom đang xây dựng thêm hệ thống xử lý chứa nước rỉ rác”, ông Lương Sỹ Nam thông tin.

Cũng theo ông Lương Sỹ Nam, Phòng TN&MT quận Bình Thuỷ yêu cầu đơn vị thu gom rác không được đổ rác thành đống tại bãi tập kết như trước mà phải chuyển từ xe thu gom qua xe ép rác. Ông Nam cũng cam kết Phòng TN&MT quận Bình Thuỷ sẽ tiếp tục theo dõi việc đảm bảo vệ sinh môi trường tại bãi tập kết rác này.

“Nếu đơn vị thu gom rác còn để tái diễn tình trạng ô nhiễm thì chúng tôi sẽ lập biên bản xử phạt theo hợp đồng. Nếu trường hợp tái diễn hoài, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với đơn vị thu gom”, ông Lương Sỹ Nam nói.

Trưởng phòng TN&MT quận Bình Thuỷ cho biết thêm, hiện nay quận đã triển khai Dự án xây dựng Trạm trung chuyển rác thải tại phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ quy mô khoảng 2.700m2 với kinh phí hơn 28 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến cuối năm 2024.

Trong thời gian chờ dự án hoàn thành, địa phương vẫn phải duy trì bãi tập kết rác tạm dưới gầm cầu Bình Thuỷ 2 bởi hiện tại địa phương không còn quỹ đất công để di dời ngay lập tức.

Người dân mong nhanh chóng di dời bãi tập kết rác

Bà Đinh Thị Thanh Tâm (55 tuổi, ngụ khu vực 7, phường Bình Thuỷ, quận Bình Thuỷ) cho biết, sau khi báo chí phản ánh phía đơn vị thu gom rác và chính quyền địa phương đã có các biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, bà Tâm và nhiều người dân ở đây mong chính quyền địa phương nhanh chóng di dời bãi tập kết rác để trả lại môi trường trong lành như trước.

Video: Người dân mong muốn bãi tập kết rác nhanh chóng được di dời

Đồng tình với bà Tâm, anh Cao Minh Trí (ngụ khu vực 7, phường Bình Thuỷ, quận Bình Thuỷ) cho rằng, việc để bãi tập kết rác ở khu vực này trong thời gian dài là bất hợp lý, bởi đây là khu vực dân cư, cạnh công viên và đặc biệt là nằm cách Đền thờ các Vua Hùng không xa.

“Trước khi có bãi rác, công viên có người tập thể dục, trẻ em đến vui chơi nhưng giờ không ai dám đến. Chỉ có dời bãi rác đi chứ không thể khắc phục triệt để được. Nếu bãi rác đặt ở đây 2 năm người dân phải ngửi mùi hôi thối 2 năm nữa. Chưa kể, ngoài mùi hôi thối còn có ruồi nữa. Dọn cơm ra mà thấy ruồi xanh là hết muốn ăn”, anh Cao Minh Trí nói.

Trước đó, như VTC News thông tin, khoảng từ 11/2022 đến nay, người dân sống gần cầu Bình Thuỷ 2, quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) bức xúc vì phải chịu cảnh hôi thối từ bãi tập kết rác dưới gầm cầu Bình Thuỷ 2.

Ông Phạm Nam Huân, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ cho biết, UBND các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện quy hoạch các điểm tập kết, trung chuyển rác và giao cho Phòng TN&MT tổ chức đấu thầu thu gom rác. Việc trung chuyển hay tập kết rác phải đảm bảo vấn đề về môi trường, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, thời gian qua, có địa phương vẫn chưa thực hiện tốt vấn đề thu gom rác. Do đó, trước Tết Nguyên đán, Sở NT&MT đã tổ chức họp và có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh về vấn đề thu gom rác ở các quận, huyện.

Sau khi nhận được phản ánh ô nhiễm môi trường tại bãi tập kết rác dưới gầm cầu Bình Thuỷ 2 (quận Bình Thuỷ), Sở đã chỉ đạo Phòng TN&MT quận Bình Thuỷ kết hợp với đơn vị thu gom khắc phục ngay.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn