Khả năng tái sinh kỳ diệu trong thế giới động vật

Kinh tếThứ Năm, 06/11/2014 09:35:00 +07:00

(VTC News) - Càng tiến hóa cao khả năng tái sinh càng bị mất đi nhưng vẫn tồn tại một số cá biệt có thể tái tạo cả phần đầu nếu bị đứt lìa khỏi cơ thể.

Tôm có thể mọc lại càng của chúng, giống như tôm hùm. Sự tái sinh thường mất một hoặc nhiều lần lột xác để hoàn thành. Các càng mọc trở lại nhanh hơn nếu tôm càng trẻ hơn, ăn uống đầy đủ. Khi một động vật lột xác, nó lột da ngoài cứng hoặc vỏ và thay thế nó bằng một hình mới.

Tôm có thể mọc lại càng của chúng, giống như tôm hùm. Sự tái sinh thường mất một hoặc nhiều lần lột xác để hoàn thành. Các càng mọc trở lại nhanh hơn nếu tôm càng trẻ hơn, ăn uống đầy đủ. Khi một động vật lột xác, nó lột da ngoài cứng hoặc vỏ và thay thế nó bằng một hình mới.

Sao biển có khả năng tái tạo lại 2 chi bị mất nếu gặp tai nạn. Một con sao biển thường có 5 cánh tay, nhưng một số lại có thể có đến 40 chiếc. Loài sao biển có thể tái tạo toàn bộ cơ thể, hoặc con sao biển mới chỉ từ một phần của một chân tay bị cắt đứt.

Sao biển có khả năng tái tạo lại 2 chi bị mất nếu gặp tai nạn. Một con sao biển thường có 5 cánh tay, nhưng một số lại có thể có đến 40 chiếc. Loài sao biển có thể tái tạo toàn bộ cơ thể, hoặc con sao biển mới chỉ từ một phần của một chân tay bị cắt đứt.

Loài giun Planarian có một khả năng vô cùng đặc biệt, đó là chúng có thể tái sinh lại phần đầu bị đứt, đặc biệt hơn là nó vẫn giữ nguyên trí nhớ trong bộ não mới của mình. Điều này khiến chúng trở thành sinh vật lý tưởng cho hình mẫu bất tử.

Loài giun Planarian có một khả năng vô cùng đặc biệt, đó là chúng có thể tái sinh lại phần đầu bị đứt, đặc biệt hơn là nó vẫn giữ nguyên trí nhớ trong bộ não mới của mình. Điều này khiến chúng trở thành sinh vật lý tưởng cho hình mẫu bất tử.

Cá ngựa vằn có khả năng đặc biệt tái tạo lại phần đuôi hay vây đã bị mất do bị tấn công hay tác động bởi yếu tố bên ngoài. Chúng có thể mọc lại đuôi mới tròng vòng một tuần sau khi bị tổn thương. Các gen cho phép cá ngựa vằn để mọc lại vây đuôi, có thể một ngày nào đó giúp con người mọc lại bộ phận cơ thể bị hư hỏng.

Cá ngựa vằn có khả năng đặc biệt tái tạo lại phần đuôi hay vây đã bị mất do bị tấn công hay tác động bởi yếu tố bên ngoài. Chúng có thể mọc lại đuôi mới tròng vòng một tuần sau khi bị tổn thương. Các gen cho phép cá ngựa vằn để mọc lại vây đuôi, có thể một ngày nào đó giúp con người mọc lại bộ phận cơ thể bị hư hỏng.

Khi nói đến động vật có vú, ít ai ngờ về khả năng tái sinh nhưng hươu thường rụng gạc mỗi năm một lần và mọc chúng trở lại, đôi khi với tốc độ lên đến 2 inch (5cm) mỗi ngày. Con đực trưởng thành sử dụng gạc để cạnh tranh với những con đực khác trong việc thu hút bạn tình và tìm thức ăn trong tuyết.

Khi nói đến động vật có vú, ít ai ngờ về khả năng tái sinh nhưng hươu thường rụng gạc mỗi năm một lần và mọc chúng trở lại, đôi khi với tốc độ lên đến 2 inch (5cm) mỗi ngày. Con đực trưởng thành sử dụng gạc để cạnh tranh với những con đực khác trong việc thu hút bạn tình và tìm thức ăn trong tuyết.

Kỳ nhông là ví dụ điển hình khi nhắc tới sinh vật có khả năng tái tạo lại chi. Chúng có thể tái tạo lại một cách hoàn cỉnh các bộ phận của cơ thể nếu bị thương hoặc bị mất trong suốt cả cuộc đời của chúng. Nhưng thường thì các bộ phận được tái tạo lại không còn được tốt như bản gốc.

Kỳ nhông là ví dụ điển hình khi nhắc tới sinh vật có khả năng tái tạo lại chi. Chúng có thể tái tạo lại một cách hoàn cỉnh các bộ phận của cơ thể nếu bị thương hoặc bị mất trong suốt cả cuộc đời của chúng. Nhưng thường thì các bộ phận được tái tạo lại không còn được tốt như bản gốc.

Ốc xà cừ được biết đến là một loài ốc rất ngon. Chúng có thể tái sinh lại con mắt đã mất, theo John N. Murphy, giám đốc điều hành tại Viện McGowan ở Pittsburgh, Pennsylvania.

Ốc xà cừ được biết đến là một loài ốc rất ngon. Chúng có thể tái sinh lại con mắt đã mất, theo John N. Murphy, giám đốc điều hành tại Viện McGowan ở Pittsburgh, Pennsylvania.

Thằn lằn có thể tái tạo lại đuôi một cách dễ dàng. Nếu kẻ thù tấn công chúng từ phía sau thì đuôi sẽ tách ra khỏi cơ thể và xoay tròn để đánh lạc hướng, trong khi phần đầu chạy trốn. Đuôi mới sẽ mọc lại trong 3-4 tháng, nhưng màu sắc của đuôi thì không bao giờ được như ban đầu

Thằn lằn có thể tái tạo lại đuôi một cách dễ dàng. Nếu kẻ thù tấn công chúng từ phía sau thì đuôi sẽ tách ra khỏi cơ thể và xoay tròn để đánh lạc hướng, trong khi phần đầu chạy trốn. Đuôi mới sẽ mọc lại trong 3-4 tháng, nhưng màu sắc của đuôi thì không bao giờ được như ban đầu

Bình luận
vtcnews.vn