Khá 'Bảnh' khai có tháng được trả cao nhất gần 20.000 USD khi đưa clip lên mạng

Pháp luậtThứ Ba, 02/04/2019 15:36:00 +07:00

Tại cơ quan công an, Khá "Bảnh" khai có tháng được trả cao nhất lên tới 19.500 USD khi đưa clip lên YouTube.

Ngày 2/4, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh", SN 1993, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) và đồng phạm.

Ngoài Khá Bảnh, 4 người khác cũng bị bắt là Nguyễn Văn Quang (SN 1987, trú xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, trú tại thị xã Từ Sơn), Ngô Lương An (SN 1985, trú tại huyện Tiên Du) và Trịnh Hữu Quý (SN 1992, trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh).

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi bị bắt, Khá "Bảnh" khai vừa sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm, công an phát hiện Khá dương tính với ma tuý.

khabnh1

 Khá "Bảnh" tại cơ quan công an.

Khi được hỏi về việc làm các video đăng lên YouTube, Khá "Bảnh" cho biết việc này không xuất phát từ một ý tưởng nào.

Năm 2017, Khá "Bảnh" ra một bộ phim vui vẻ trên YouTube. Bất ngờ mấy tháng gần đây Khá được Google trả tiền. Mấy tháng đầu được 7.000 - 8.000 USD/tháng, tháng cao nhất được trả lên tới 19.500 USD.

Khá "Bảnh" cũng khai nhận doanh thu kiếm được từ việc làm clip đủ cho gia đình chi tiêu. Tuy nhiên gần đây, vì muốn xây nhà cho mẹ nên tìm cách "kiếm thêm" và mới bắt đầu làm lô đề.

Tại cơ quan điều tra, Khả "Bảnh" tỏ ra ăn năn, hối hận, liên tục khóc và thừa nhận những hành vi sai trái, do suy nghĩ nông cạn.

Về clip đốt xe gây nhiều bất bình trên mạng, Khá "Bảnh" cho biết mình bị hãng xe điện "xui dại" và rất ân hận khi làm việc này.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết tại cơ quan điều tra, Khá "Bảnh" thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Video: Khá "Bảnh" khóc nức nở, thừa nhận hành vi sai trái

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn