Khá 'Bảnh' điều hành đường dây lô đề tiền tỷ thế nào?

Pháp luậtThứ Năm, 31/10/2019 23:32:00 +07:00

Để thu hút người chơi, Ngô Bá Khá bán số lô đề với giá thấp hơn quy ước chung, thu lợi gần 300 triệu đồng chỉ trong 44 ngày.

Dự kiến 13 hoặc 14/11, TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) sẽ đưa Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") cùng 5 đồng phạm ra xét xử về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo khoản 2 điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng, Khá "Bảnh" tên thật là Ngô Bá Khá (sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Khá là người có nhân thân xấu, quan hệ xã hội phức tạp, không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền chi tiêu, Khá tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề.

Để thu hút các "con bạc" tham gia, Khá bán số lô, đề với giá thấp hơn quy ước chung. Cụ thể, Khá chỉ thu 1 điểm lô với giá 21.700 đồng; 82% tiền mua số đề (giải Đặc biệt và giải Nhất) và 70% tiền mua số lô xiên.

ngo-ba-kha-

 Ngô Bá Khá tại cơ quan điều tra.

Điều này mang lại lợi ích cho các "con bạc" khi họ sẽ có tiền lãi 18% tiền mua số đề (giải Đặc biệt và giải Nhất) và 30% tiền mua số lô xiên.

Khá "Bảnh" tổ chức đường dây đánh bạc bằng cách, các con bạc liên hệ qua điện thoại di động hoặc tài khoản Zalo của Khá hoặc để chuyển Bảng cáp đề và mua số lô, đề với Khá.

Trong khoảng thời gian từ 10/1/2019 đến 1/4/2019, Ngô Bá Khá kiếm lợi bất chính hàng trăm triệu từ việc "ôm" số lô, đề.

Cơ quan điều tra xác định, trong 44 ngày số tiền giao dịch giữa Khá và Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1987, trú tại khu phố Trung Hòa, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn) là gần 5 tỷ đồng (Có ngày 2 kẻ này giao dịch đến hàng trăm triệu đồng như ngày 10/1/2019 với số tiền là 188.635.000 đồng, ngày 7/3/2019 với số tiền là 168.317.000 đồng...). Khá được hưởng lợi gần 300 triệu đồng, Quang thu về gần 56 triệu. 

kha-banh

 Căn nhà cấp bốn lụp xụp là nơi ở của gia đình Khá khi xưa, còn căn nhà đang xây dở dang là Khá đang xây dựng thì vướng vòng lao lý.

Ngoài ra, những con bạc khác bán số lô, số đề cho Ngô Bá Khá như Ngô Lương An (sinh năm 1985, trú tại thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Trọng Công (sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) với số tiền nhỏ hơn là hàng chục triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đề nghị truy tố các bị can: Ngô Bá Khá và Nguyễn Hữu Hội về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 321; khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Văn Quang về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; Trịnh Hữu Quý; Ngô Lương An và Nguyễn Trọng Công đều về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt và khởi tố, Khá "Bảnh" nổi danh trên mạng xã hội Youtube khi đăng tải những video có nội dung tục tĩu, giang hồ để kiếm tiền quảng cáo.

Đáng chú ý, trong tháng 3, hai lần Khá bị công an lập biên bản hành chính do đốt xe máy rồi quay video; đứng dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn