Kêu gọi hỗ trợ nạn nhân thiệt mạng trong  vụ cháy ở ngoại ô Matxcơva 

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 18/01/2020 11:06:25 +07:00
(VTC News) -

Ban Công tác Cộng đồng – Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thông tin danh tính 8 người Việt thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại trang trại nhà kính ngoại ô Matxcơva sáng 7/1.

 

Kêu gọi hỗ trợ nạn nhân thiệt mạng trong  vụ cháy ở ngoại ô Matxcơva  - 1

Tất cả nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ cháy ở ngoại ô Matxcơva là công dân Việt Nam.

Sau thời gian khẩn trương điều tra xác minh, các cơ quan chức năng của Nga thông báo nạn nhân người Việt Nam không may thiệt mạng bao gồm 3 người Phú Thọ, 2 người Thanh Hóa, 1 người Nghệ An, 1 người Thái Bình và 1 người Hải Dương.

Ngoài ra, người bị thương là nữ công dân Việt Nam, quê quán huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, bị bỏng nặng toàn thân (37%) và bỏng đường hô hấp. Hiện nạn nhân đang được điều trị tích cực tại phòng hồi sức cấp cứu, Trung tâm bỏng, Bệnh viện số 2 thành phố Padolskaya.

Ngay sau khi xác minh danh tính các nạn nhân người Việt, Ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán phối hợp với Hội người Việt Nam, cùng các Hội đồng hương Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Hải Dương tại Liên bang Nga kêu gọi tất cả các tổ chức, bà con cộng đồng người Việt Nam chia sẻ động viên bằng tinh thần và vật chất, để lo hậu sự cho các nạn nhân thiệt mạng được trở về nơi quê cha, đất mẹ.

Trả lời VTC News, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết, Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam và các đơn vị, cá nhân tại Nga đã và đang kêu gọi, quyên góp hàng chục ngàn USD gửi về cho gia đình các nạn nhận thiệt mạng.

Trong thời gian sắp tới, Đại sứ quán và các đoàn thể, hội đồng hương, cùng bà con người Việt tại Nga, trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tiếp tục quyên góp, ủng hộ để đưa 8 nạn nhân người Việt sớm về nước.

Theo ông Thuận, để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, thân nhân người thiệt mạng và bị thương có thể liên hệ theo số đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga: +7 (903) 682 16 17, hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ Công dân: + 84 981 84 84 84.

 

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn