Kẹt xe kéo dài 8 giờ vì.. tài xế ngủ quên

Thời sựThứ Bảy, 27/02/2010 06:12:00 +07:00

(VTC News) – Do thời gian kẹt xe khá lâu, một số tài xế đã ngủ quên. Đến khi có tín hiệu lưu thông trở lại vẫn không hề hay biết, khiến càng kẹt xe kéo dài.

(VTC News) – Nguyên nhân gây tắc đường là do một chiếc xe đông lạnh hư máy tại chân đèo, tiếp đó 1 xe container bị gãy trục kéo nằm giữa đèo. Do thời gian kẹt xe quá lâu, một số tài xế đã ngủ trên tay lái.

Lúc 21 giờ ngày 25/2 đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên đèo Cả, thuộc khu vực địa phận Khánh Hòa, Phú Yên. Hàng trăm chiếc xe khách, xe container, xe tải… nối tiếp nhau, kéo dài gần 20km. Đến 5 giờ, rạng sáng 26/2/2010, xe qua lại đèo mới lưu thông trở lại.

Do lực lượng CSGT khá mỏng, sự cố kẹt xe xảy ra vào lúc ban đêm và gần sáng khiến trạng kẹt xe kéo dài

Quan sát phóng viên tại khu vực xảy ra nạn ùn tắc, nguyên nhân gây tắc đường là do một chiếc xe đông lạnh hư máy tại chân đèo, tiếp đó 1 xe container bị gãy trục kéo nằm giữa đèo. Do thời gian kẹt xe khá lâu, một số tài xế đã ngủ trên tay lái. Đến khi có tín hiệu lưu thông trở lại, các tài xế, phụ xe vẫn không hề hay biết, khiến tình trạng kẹt xe kéo dài thêm.

Đội Phó Đội tuần tra thuộc Phòng CSGT Phú Yên - Trung tá Trần Thành Hiệp cho biết: “Đèo Cả dốc cao, ngoằn nghèo, nhiều xe phóng nhanh giành đường tranh thủ ngày tết, một số bị hư tại đèo, các tài xế chưa thực hiện tốt Luật giao thông, nên đã xảy ra tình trạng kẹt xe trên. Những trường hợp vi phạm giao thông như xe lấn tuyến, tranh giành, phóng nhanh, vượt ẩu… đều bị xử lý ”.

Đến 4giờ sáng ngày 26/2, vẫn còn hàng trăm xe nối đuôi nhau trên đèo Cả

Đèo Cả dài 12km và kéo dài qua địa phận hai tỉnh Khánh Hoà – Phú Yên, tình trạng kẹt xe hai hướng Nam- Bắc tổng cộng gần 20km. Lực lượng CSGT lại quá mỏng, sự cố kẹt xe xảy ra vào lúc ban đêm và gần sáng nên vấn đề cứu nạn cứu hộ chưa đáp ứng tốt nhu cầu.

Thời gian những dịp lễ tết hay vào mùa mưa khu vực đèo Cả thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe như trên.

Đình Du

Bình luận
vtcnews.vn