Kết thúc lặng lẽ, Lễ hội hoa 2012 không bị cướp hoa

Thời sựThứ Ba, 03/01/2012 06:39:00 +07:00

(VTC News) – Những bông hoa và các vật trưng bày được các nhân viên thu dọn gọn gàng ngay sau đó và không hề có chuyện “cướp” hoa xảy ra như mọi năm.

(VTC News) – Những bông hoa và các vật trưng bày được các nhân viên thu dọn gọn gàng ngay sau đó và không hề có chuyện “cướp” hoa xảy ra như mọi năm.

Trái ngược với không khí nô nức và nghẹt thở của ngày khai mạc, lễ bế mạc chương trình “Hà Nội điểm hẹn Phố và Hoa 2012” đã diễn ra trong mưa phùn và một bầu không khí lặng lẽ.
Lễ hội hoa 2012 diễn ra trong thời tiết mưa phùn

Một đợt rét tăng cường về Hà Nội trong ngày 02/01 đã khiến Hà Nội có mưa và giá rét hơn, chính điều này đã làm giảm lượng khách đến tham quan tại lễ hội hoa trong ngày bế mạc. Những vị khách tham dự lễ bế mạc hôm nay chủ yếu là những người mới trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ Tết dương lịch.

Trong bài diễn văn bế mạc lễ hội, ông Phạm Quang Long - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đã đánh giá, sau 04 ngày tổ chức, chương trình “Hà Nội điểm hẹn Phố và Hoa 2012” đã thành công tốt đẹp.
Rất ít người dân đến vui chơi ngày bế mạc.

Sau bài phát biểu của ông Long, một chương trình văn nghệ đã diễn ra. Nếu như chương trình văn nghệ trong lễ khai mạc thu hút hàng ngàn người tham gia, nhưng chỉ có những người có giấy mời mới được vào trong thì lần này, dù mở cửa tự do, lễ bế mạc có rất ít người tham dự.

Từ 21 giờ cùng ngày, lực lượng an ninh đã truyền loa phát thanh, yêu cầu khách ra khỏi khu vực trưng bày để Ban tổ chức tiến hành công tác dọn dẹp.

Những bông hoa và các vật trưng bày được các nhân viên thu dọn gọn gàng ngay sau đó và không hề có chuyện “cướp” hoa xảy ra như mọi năm.

 Đúng 9 giờ tối, Ban tổ chức đã kêu gọi những người dân còn lại ra ngoài để thu dọn hoa và hiện vật.

Sau 22 giờ, khu vực diễn ra lễ hội đã được phong toả để Ban tổ chức dọn dẹp, chương trình “Hà Nội điểm hẹn Phố và Hoa 2012” chính thức khép lại.

Nguyễn Dũng - Anh Tuân


Bình luận
vtcnews.vn