Kết thúc điều tra băng 'chém trước, cướp sau'

Pháp luậtThứ Tư, 24/07/2013 07:33:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan CSĐT vừa kết thúc điều tra vụ băng nhóm "chém trước, cướp sau" gây hoang mang dư luận thời gian dài.

(VTC News) - Cơ quan CSĐT vừa kết thúc điều tra vụ băng nhóm "chém trước, cướp sau" gây hoang mang dư luận thời gian dài.



Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội  - Công an TP.HCM (PC45), vừa hoàn tất kết luận điều tra về băng cướp tài sản cực kỳ nguy hiểm, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố 8 bị can với các hành vi cướp tài sản; mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Các bị can gồm Hồ Duy Trúc (20 tuổi, tạm trú Q.Tân Phú, TP.HCM) - đối tượng cầm đầu, Trần Văn Luông (tức Luông “đực”, 25 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM), Nguyễn Hoàng Phương (tức Phương “bò”, 20 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), Trần Thanh Tuyền (22 tuổi,ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), Huỳnh Bảo Anh (45 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), Cao Danh Hưng (30 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM), Đàm Văn Võ (23 tuổi, ngụ Đồng Nai), Huỳnh Thanh Sơn (31 tuổi, ngụ Bình Thuận).

Theo điều tra, vì muốn kiếm tiền nhanh chóng, để mua và chơi “hàng đá”, các đối tượng nói trên đã cấu kết nhau lập thành băng nhóm để cướp của. Hàng loạt vụ cướp táo tợn tại địa bàn các quận 2, 8, 12, Tân Bình, Bình Tân, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, với hành vi đặc biệt nguy hiểm là chém trước, cướp sau, không cần biết nạn nhân có phản kháng hay không.

chém trước, cướp sau, CATP, cướp xe SH
 Băng cướp (ảnh trên) và nạn nhân Thúy đang cấp cứu

Có 12 nạn nhân bị chém trọng thương trong 17 vụ mà chúng gây ra. Trong đó, vụ cướp gây chấn động dư luận là vụ chém chị N.T.N.Thúy (29 tuổi, ngụ Q.2) để cướp tài sản vào tối 24/11/2012. Thời điểm này, chị Thúy điều khiển xe SH qua cầu Phú Mỹ đi từ hướng Q.7 sang Q.2 thì bị chúng chặn lại, dùng mã tấu chém 2 nhát trúng tay phải, 1 nhát vào tay trái khiến nạn nhân ngã xuống đường, tỷ lệ thương tật vĩnh viễn là 47%. 

Vụ khác, vào tối 27/7/2012, anh N.H.Tân (42 tuổi, ngụ Q.2) đi xe SH đang lưu thông trên QL1A thuộc địa bàn Q.12 thì bị các đối tượng rượt theo chém làm nạn nhân cùng xe ngã xuống đường, cướp xe SH. Sau khi cướp thành công, cả bọn đi được một đoạn, phát hiện một cặp nam nữ đang chạy xe gắn máy Sirius trên QL1A, cả nhóm rút dao định chém nhưng hai người này kịp vứt xe bỏ chạy.

Liên quan đến tội danh tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng, Cao Danh Hưng khai, đầu năm 2009 lên Đắk Lắk mua 1 khẩu súng ru lô tự chế cùng 9 viên đạn với giá 3,5 triệu đồng, sau đó mang về bán cho Huỳnh Bảo Anh 7 triệu đồng. 

Bảo Anh khai nhận, khi mua súng về mang cất giấu trong tủ, chưa sử dụng thì bị công an Q.2 khám xét, thu giữ. Đến nay, cơ quan công an đã thu giữ khẩu súng ru lô tự chế, 9 viên đạn, 1 khẩu súng điện, 4 mã tấu, 1 cây ba chĩa, 1 cái rìu cùng nhiều xe gắn máy và giấy tờ giả...

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn