Kết quả xét nghiệm COVID-19 của 3 người vượt biên trái phép ở Quảng Bình ra sao?

Tin tứcThứ Sáu, 01/01/2021 21:39:15 +07:00
(VTC News) -

Chiều tối 1/1, cơ quan chức năng Quảng Bình có kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với 3 lao động tự do nhập cảnh trái phép từ Campuchia về địa phương này.

Tối 1/1, ông Nguyễn Đức Cường – Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh này nhận được thông tin về 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch) gồm: N.V.M (SN 1996), N.V.H (SN 1987), T.M.Q (SN 1993), đều trú tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch và đều là lao động tự do tại Campuchia.

Theo Sở Y tế, đến chiều tối 1/1, cơ quan chức năng nhận được kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với 3 trường hợp trên cho thấy đều âm tính. Hiện sức khỏe 3 người trên ổn định, chưa có biểu hiện sốt, ho, khó thở và các biểu hiện bất thường khác.

Kết quả xét nghiệm COVID-19 của 3 người vượt biên trái phép ở Quảng Bình ra sao? - 1

Cán bộ y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với 3 trường hợp vượt biên trái phép từ Campuchia về Quảng Bình.

Từ tháng 5/2020, 3 người trên sang Campuchia qua cửa khẩu ở tỉnh Tây Ninh để làm thợ xây dựng. Đến 6h ngày 30/12/2020, những người này vượt biên từ Campuchia về Việt Nam tại biên giới thuộc tỉnh An Giang.

Đến 20h ngày 30/12/2020, 3 người trên về cầu An Thới Hiệp (TP.HCM) bằng xe khách Huệ Nghĩa (trên xe có 15 người), sau đó ngồi ở quan nước ven đường, đến 5h ngày 31/12/2020 đi xe khách Bình Sơn về Quảng Bình.

Đến 5h10 ngày 1/1/2021, 3 người xuống xe tại ngã ba Xuân Sơn (thị trấn Phong Nha). Sau đó H., M. được người nhà đến đón và đưa đến trạm Y tế khai báo, còn Q. đi bộ về nhà, không tiếp xúc với ai, đến 8h30 ngày 1/1 thì tự đến trạm Y tế khai báo.

Khoảng 9h30 ngày 1/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình thực hiện truy vết, điều tra dịch tễ và đến 11h cùng ngày thì đem 3 người trên cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, truy vết và theo dõi những người tiếp xúc với 3 trường hợp trên, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để có hướng xử lý kịp thời.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp