Kết quả xét nghiệm 2 ca F1 của bệnh nhân 1553 ở Thanh Hóa

Tin nóngThứ Sáu, 29/01/2021 11:38:00 +07:00
(VTC News) -

Hai ca F1 (quê ở TP Thanh Hóa) liên quan đến bệnh nhân 1553 ở Quảng Ninh  vừa có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19.

Sáng 29/1, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa), hai người là F1 (ngụ TP. Thanh Hóa) của bệnh nhân 1553 ở tỉnh Quảng Ninh đều cho kết quả xét nghiệm (lần 1) âm tính với COVID-19. Hiện cả hai F1 vẫn đang được cách ly tại bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm 2 ca F1 của bệnh nhân 1553 ở Thanh Hóa - 1

Thanh Hóa kích hoạt lại các hệ thống phòng chống dịch COVI-19.

Trước đó, ngày 28/1, Bộ Y tế công bố tại Hội nghị Điện máy miền Bắc tại Khách sạn Mường Thanh (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) có nam bệnh nhân 1553 (quê Thanh Hóa) và nữ bệnh nhân 1552 (ở Hải Dương) mắc COVID-19.

Qua truy vết, xác định có 5 người F1 và 65 F2 liên quan đến bệnh nhân 1553. Trong đó, có hai người F1 gồm B.T.T.X và L.V.C (đều ngụ tại TP Thanh Hóa). Sau đó, hai F1 này đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm của cả hai đều âm tính (lần 1) với COVID-19.

Liên quan đến các F1 này, Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa cũng đã tiến hành truy vết và phát hiện có 68 F2. Tất cả các trường hợp F2 này đều ngụ tại Thanh Hóa, hiện các F2 đang được cách ly, theo dõi tại nhà.

Tối 28/1, tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra công điện khẩn về vình hình cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Bắt đầu từ ngày 29/1, tỉnh Thanh Hóa tạm dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện, hội nghị, hội thảo tập trung đông người khi không cần thiết.

UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân không đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, các địa phương có dịch và không trở về từ các vùng có dịch, cho đến khi có chỉ đạo mới; trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp.

THANH TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn