Kết quả vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu: Pháp, Bồ Đào Nha đại thắng

Thể thaoThứ Bảy, 08/10/2016 06:56:00 +07:00

Sau loạt trận mở màn không như ý, cả Pháp, Hà Lan và Bồ Đào Nha đều lấy lại vị thế bằng những màn trình diễn ấn tượng rạng sáng nay.

Ít ai nghĩ, Pháp lại tiếp đón Bulgaria trong tình cảnh... xếp dưới đối thủ này ở vòng loại World Cup 2018.

Nếu các nhà đương kim á quân châu Âu chịu chia điểm nhạt nhòa trước Belarus trong trận đấu kém cỏi của các chân sút, Bulgaria đã có chiến thắng kịch tính trước Luxembourg để vượt mặt Pháp, Hà Lan, Thụy Điển và vươn lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

1

 Bulgaria không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Ảnh: Reuters

Thực tế cho thấy, Bulgaria có cơ sở để tự tin và một kết quả có lợi. Trên sân Stade de France, đội bóng xứ Hoa hồng tập trung chơi phòng ngự và tung ra những đường phản công ở biên ngay khi có thể. Trong một tình huống lên bóng chớp nhoáng, Bulgaria đã có được điều mình muốn.

Bulgaria có thể kém xa Pháp về đẳng cấp, nhưng trong một ngày đẹp trời, Georgi Milanov đã có pha đi bóng ngẫu hứng với 3 lần ngoặt bóng để biến Bacary Sagna thành gã hề, buộc hậu vệ người Pháp phải phạm lỗi chịu quả penalty. Trên chấm 11 mét, Mihail Aleksandrov không mắc bất cứ sai lầm nào để tạo địa chấn đầu tiên trên đất Pháp ở phút thứ 6.

2

 Mihail Aleksandrov "mở điểm" cho Bulgaria

Nhưng rất tiếc, đó cũng là địa chấn... cuối cùng trong trận đấu này, bởi 84 phút còn lại, Pháp lập lại thế thống trị với một thế trận áp đảo toàn diện. Không lâu sau bàn thua, thầy trò Didier Deschamps san bằng tỉ số từ tình huống dứt điểm chuẩn xác của Kevin Gameiro.

Nhận quả tạt mang tính "chuộc lỗi" của Sagna bên phía cánh phải, Gameiro đánh đầu cắt mặt buộc thủ thành bên phía Bulgaria phải vào lưới nhặt bóng.

3

 Gameiro gỡ hòa cho Pháp

Phút 26, Pháp tiếp tục khoan thủng hàng thủ đối phương từ một pha đánh biên. Quả tạt của Dimitri Payet vô tình trở thành pha dứt điểm hiểm hóc trong sự bất ngờ của Vladislav Stoyanov.

Không kịp gượng dậy sau hai lần lọt lưới chóng vánh, Bulgaria tiếp tục để lộ sơ hở, lần này là những sai lầm mang tính cá nhân khi Dimitar Pirgov (cầu thủ chơi hay nhất bên phía Bulgaria kể từ đầu trận) chuyền bóng thẳng vào chân Antoine Griezmann. Nhận "món quà" từ trên trời rơi xuống, chân sút của Atletico Madrid không thể từ chối để nâng tỉ số lên thành 3-1.

4

 Griezmann tiếp tục thể hiện cái duyên với đội tuyển quốc gia

Thi đấu ung dung trong hiệp 2, Pháp vẫn tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm mà một trong số đó đã được tận dụng thành công. Lại là Griezmann với một pha xâm nhập trước khi chuyền bóng dọn cỗ để Gameiro đệm bóng chính xác, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng áo Lam.

Video: Pháp 4-1 Bulgaria. Nguồn: SPORT HD 1

Tuy nhiên, Pháp chưa thể độc chiếm ngôi đầu bởi ở trận đấu còn lại, Hà Lan cũng có 90 phút ấn tượng không kém trước Belarus. Cú đúp của tài năng trẻ Quincy Promes cùng các pha lập công của Davy Klaassen và Vincent Janssen đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Hà Lan, giúp thầy trò Danny Blind chia sẻ vị trí nhất bảng A với Pháp.

5

 Hà Lan trở lại sau chiến thắng trước Belarus

Ở một diễn biến khác, Bồ Đào Nha đã trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đội bóng tí hon Andorra để có chiến thắng đầu tiên ở chiến dịch vòng loại. Trong 6 bàn thắng được ghi, Cristiano Ronaldo là ngôi sao sáng nhất với một cú poker để đánh dấu sự trở lại màu áo đội tuyển quốc gia sau hơn 3 tháng vắng mặt bởi chấn thương. 

6

 Cristiano Ronaldo cùng Bồ Đào Nha vượt qua cú sốc ở lượt trận đầu tiên

Chiến thắng ấn tượng còn lại thuộc về Bỉ khi đội bóng của Roberto Martinez nhấn chìm Bosnia - Herzegovina tới 4 bàn không gỡ.

Kết quả cụ thể:

Bảng A

Pháp 4-1 Bulgaria

Hà Lan 4-1 Belarus

Luxembourg 0-1 Thụy Điển

Bảng B

Hungary 2-3 Thụy Sĩ

Latvia 0-2 Đảo Faroe

Bồ Đào Nha 6-0 Andorra

Bảng C

Bỉ 4-0 Bosnia-Herzegovina

Estonia 4-0 Gibraltar

Hy Lạp 2-0 Đảo Síp

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn