Kết quả thi Tin học quốc tế cao nhất trong 15 năm

Giáo dụcThứ Hai, 03/08/2015 06:01:00 +07:00

Cả 4 học sinh tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2015 đều giành giải cao và là thành tích xuất sắc nhất trong vòng 15 năm qua.

(VTC News) - 4 học sinh tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2015 đã đạt thành tích xuất sắc nhất trong vòng 15 năm qua.

Chiều 3/8, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao thưởng cho 4 học sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2015 tại sân bay Nội Bài.

Được biết, cả 4 học sinh tham dự kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế 2015 đều đạt huy chương (1 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc).

Học sinh đoạt Huy chương Vàng được thưởng 15 triệu đồng. Học sinh đoạt Huy chương Bạc được thưởng 10 triệu đồng.
Nụ cười rạng rỡ của chàng trai Vàng Tin học Phạm Văn Hạnh.
Nụ cười rạng rỡ của chàng trai Vàng Tin học Phạm Văn Hạnh.
PGS.TS Phạm Bảo Sơn, ĐH Quốc gia Hà Nội (Trưởng đoàn) cho biết: "Thí sinh tham dự Olympic Tin học quốc tế 2015 được nộp bài nhiều lần và biết điểm ngay sau khi nộp bài thi nhưng chỉ biết điểm của mình. Khoảng 20 phút cuối, đoàn học sinh Việt Nam đã bức phá, cả 4 thí sinh dự thi đều đạt giải".

"Đoàn Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 8 trong tổng số 184 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự cuộc thi và đạt kết quả xuất sắc nhất trong vòng 15 năm qua", vị trưởng đoàn cho biết thêm.
4 học sinh tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2015 đều đoạt giải.
4 học sinh tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2015 đều đoạt giải.
Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo biểu dương đoàn Olympic Tin học Việt Nam đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi.

"Đoàn học sinh dự Olympic Tin học Quốc tế có sự tiến bộ hơn qua các năm. Đó là kết quả của quá trình ôn luyện của học sinh, sự bồi dưỡng của thầy cô", ông Hiển chia sẻ.

Đoàn Việt Nam xếp thứ 8 trên tổng số 84 đoàn tham dự Olympic Tin học quốc tế năm 2015 và đứng đầu các nước Đông Nam Á. Đây là kết quả cao nhất của đoàn Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế từ năm 2000 đến nay.
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển trao bằng khen cho thí sinh đoạt giải.
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển trao bằng khen cho thí sinh đoạt giải.
4 học sinh đạt giải Olympic Tin học quốc tế 2015:

Huy chương Vàng: em Phạm Văn Hạnh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Huy chương Bạc: Ba thí sinh học trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Em Phan Đức Nhật Minh, học sinh lớp 11; em Nguyễn Việt Dũng, học sinh lớp 12 và em Nguyễn Tiến Trung Kiên, học sinh lớp 12.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn