Kết quả Ngoại hạng Anh: Thủng lưới phút bù giờ, Chelsea thua cay đắng

Bóng đá AnhThứ Tư, 16/12/2020 07:03:18 +07:00
(VTC News) -

Chelsea nhận thất bại thứ hai liên tiếp trước Wolverhampton với bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng.

Chelsea thi đấu đầy quyết tâm trên sân Molineux của Wolverhampton, chỉ ít ngày sau thất bại thiếu may mắn trước Everton. Đội bóng của HLV Frank Lampard không muốn thua trận thứ hai liên tiếp, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2019. Thế trận tấn công chủ động được Chelsea giăng ra, tuy nhiên, Wolves không phải đối thủ dễ bắt nạt.

Trước hàng thủ lùi sâu của "Bầy sói", Chelsea tấn công rất bế tắc. Khu trung lộ bị bịt kín, nên đội khách chỉ biết tấn công nhờ những quả tạt qua đôi chân của Ben Chilwell và Reece James. Chelsea tạt liên tục, song bài tấn công này không có hiệu quả khi Olivier Giroud "mất hút" trong vòng vây của hậu vệ Wolves. 

Kết quả Ngoại hạng Anh: Thủng lưới phút bù giờ, Chelsea thua cay đắng - 1

Chelsea thi đấu bế tắc. 

Cơ hội rõ ràng nhất chỉ đến với Chelsea cuối hiệp 1 khi pha đánh đầu của Kurt Zouma đưa bóng dội xà ngang. Giroud có mặt để đệm cận thành, nhưng bóng vẫn đi thiếu chuẩn xác.

Sau giờ nghỉ, Chelsea tiếp tục phủ đầu và lần này, đội bóng của Lampard đã có thành quả. Ben Chilwell và Timo Werner chồng biên ăn ý trước khi đẩy bóng vào để Giroud dứt điểm cận thành. Thủ môn Rui Patricio đã cản phá cố gắng, nhưng công nghệ goaline xác định bóng đã lăn qua vạch vôi khung thành khoảng nửa đường kính.

Có bàn mở tỷ số, Chelsea hạ nhịp độ trận đấu. Dù vậy, hàng thủ đội khách không đủ chắc chắn để giữ được cách biệt mong manh. Phút 66, Daniel Podence đi bóng loại bỏ hậu vệ Chelsea trước khi dứt điểm quyết đoán, không cho Edouard Mendy cơ hội nào để cản phá. Đây là bàn thua thứ ba của Chelsea trong 3 trận liên tiếp.

Kết quả Ngoại hạng Anh: Thủng lưới phút bù giờ, Chelsea thua cay đắng - 2

Wolves vùng lên trong 30 phút cuối.

Chelsea mất phương hướng trong khoảng thời gian còn lại. Phương án thay người theo bài của HLV Lampard cũng không phát huy tác dụng khi Tammy Abraham không tạo ra sự khác biệt. Khi hàng công gây thất vọng, hàng thủ lại tiếp tục mắc sai lầm. Phút bù giờ cuối cùng, Pedro Neto có pha lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho Wolves.

Ở trận đấu sớm còn lại, Manchester City cũng gây thất vọng không kém khi để West Brom cầm hòa với tỷ số 1-1. Đội bóng của HLV Pep Guardiola có nguy cơ bị nhóm đầu bảng nới rộng khoảng cách. 

Kết quả chung cuộc:

Wolverhampton 2-1 Chelsea 

Manchester City 1-1 West Brom 

Kết quả Ngoại hạng Anh: Thủng lưới phút bù giờ, Chelsea thua cay đắng - 3

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn