Kết quả Ngoại hạng Anh: Hòa Leicester, Man Utd lỡ ngôi nhì bảng

Bóng đá AnhThứ Bảy, 26/12/2020 21:22:00 +07:00
(VTC News) -

Man Utd bỏ lỡ cơ hội lấy ngôi nhỉ bảng của Leicester sau trận hòa 2-2 với Leicester.

Manchester United bước vào cuộc so tài với Leicester City với tâm trạng hưng phấn. Quỷ đỏ thắng 6 trong 7 trận gần nhất, và chỉ cần thêm 3 điểm ở King Power để lần đầu tiên mùa này bước lên ngôi nhì bảng Ngoại hạng Anh. Man Utd nhanh chóng pressing mạnh trên phần sân Leicester và có cơ hội ngay ở phút thứ 2.

Từ pha cướp bóng bên phía cánh trái, Bruno Fernandes thực hiện đường chuyền bổng tinh tế loại bỏ cả hàng thủ Leicester. Tuy nhiên, ở tư thế không người kèm, Marcus Rashford lại đánh đầu vọt xà ngang.

Kết quả Ngoại hạng Anh: Hòa Leicester, Man Utd lỡ ngôi nhì bảng  - 1

Man Utd cầm bóng ít hơn Leicester, nhưng là đội mở tỷ số. 

Leicester đáp trả chỉ 1 phút sau đó. "Bầy cáo" lên bóng cực nhanh bên phía cánh phải. Chỉ sau hai đường chuyền, Jamie Vardy đã có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng cú sút của tiền đạo người Anh đưa bóng đi không trúng đích. Vardy có thêm một lần đối mặt David de Gea ở tình huống sau đó, song vẫn sút chệch cột dọc.

Phút 23, Man Utd bất ngờ có bàn thắng dù chơi lép về. Từ đường chuyền từ cánh phải vào trung lộ của Daniel James, Bruno đã rướn người chạm bóng chuẩn xác khiến bóng đổi hướng, giúp Rashford đối mặt thủ môn Kasper Schmeichel. Lần này, tiền đạo sinh năm 1997 đã không bỏ lỡ cơ hội đưa Man Utd vượt lên.

Kết quả Ngoại hạng Anh: Hòa Leicester, Man Utd lỡ ngôi nhì bảng  - 2

Rashford ghi bàn sau pha sút bóng rất gọn. 

Dù vậy, Bruno trở thành "tội đồ" của Quỷ đỏ chỉ ít phút sau đó. Trong tình huống tấn công không có gì nguy hiểm của Leicester, Harry Maguire xử lý lỗi, trước khi với chân chuyền bóng cho Bruno. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thiếu quan sát, để đối thủ áp sát lấy bóng.

Sau đường chuyền chuyển hướng, Harvey Barnes có bóng và thực hiện cú sút cực hiểm, khiến De Gea không thể cứu thua. 

Tỷ số 1-1 trước giờ nghỉ khiến hai đội thi đấu cẩn thận trong hiệp 2, nhưng phần lớn cơ hội lại thuộc về Man Utd. Bruno có pha đánh đầu chệch khung thành sau đường tạt của Luke Shaw.

Đến phút 60, Rashford tiếp tục có pha đối mặt với Schmeichel, nhưng lần này, tiền đạo sinh năm 1997 không thắng được sự xuất sắc của thủ môn đối phương. Một phút sau, Anthony Martial làm rung mành lưới Leicester, song cầu thủ người Pháp đã rơi vào thế việt vị. 

Kết quả Ngoại hạng Anh: Hòa Leicester, Man Utd lỡ ngôi nhì bảng  - 3

Vardy khiến hàng thủ Man Utd vất vả. 

Bên phía đối diện, Leicester tấn công khá đơn điệu, chủ yếu dựa vào những pha nước rút của Barnes, Albrighton hay Vardy. Đội bóng của HLV Brendan Rodgers đá với đội hình rất thấp để bảo vệ cầu môn.

Hàng thủ Leicester sụp đổ ở phút 79. Vừa vào sân được ít phút, Edinson Cavani đã có pha chọc khe như đặt cho Bruno băng xuống đối mặt Schmeichel. Tiền vệ người Bồ Đào Nha dứt điểm khéo léo nâng tỷ số lên 2-1 cho Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, cũng như hiệp 1, niềm vui của Man Utd chỉ kéo dài 7 phút. Ayoze Perez chuyền bóng khéo léo cho Vardy sút một chạm thành bàn, khiến đội bóng của HLV Solskjaer đánh rơi 2 điểm tại King Power. 

Kết quả hòa khiến Man Utd lỡ cơ hội lấy ngôi nhì bảng của Leicester. Nếu Chelsea, Everton thắng ở vòng này, Man Utd sẽ văng khỏi top 4. 

Kết quả chung cuộc: Leicester 2-2 Man Utd (Rashford 23', Barnes 31', Bruno 79', Vardy 85')

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn