Kết quả Ngoại hạng Anh: Chelsea thảm bại trước Man City

Bóng đá AnhThứ Hai, 04/01/2021 06:38:00 +07:00
(VTC News) -

Có ưu thế lực lượng và sân nhà, nhưng Chelsea đã chơi tệ hại trước Man City và ngày càng rời xa nhóm dẫn đầu.

Chelsea chưa thắng và chưa ghi được bất cứ bàn thắng nào ở các trận cầu lớn mùa này. Cuộc tiếp đón một Manchester City khủng hoảng lực lượng trên sân nhà, vì thế, là cơ hội để thầy trò HLV Frank Lampard "giải khát" bằng một chiến thắng.

Với lực lượng tối ưu khi Hakim Ziyech trở lại, Chelsea nhanh chóng dồn ép Man City với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo. Tuy nhiên, cũng như những trận đấu trước, Chelsea không tạo ra được khác biệt trên phần sân đối thủ.

Kết quả Ngoại hạng Anh: Chelsea thảm bại trước Man City - 1

Kante (phải) có trận đấu thất vọng. 

Man City để Chelsea cầm bóng nhiều, nhưng siết chặt vòng cấm với số đông cầu thủ trước khi tung những pha phản công chớp nhoáng.

Sau 15 phút đầu nhường thế trận, Man City bắt đầu lấy lại nhịp chơi. Phút 18, Ilkay Gundogan có pha xử lý xuất thần khi nhận bóng từ Phil Foden và xoay người dứt điểm đẳng cấp, khiến thủ môn Edouard Mendy phải vào lưới nhặt bóng. Mendy đã chạm được tay vào bóng ở tình huống này, nhưng cú sút của Gundogan rất mạnh và đi vào góc khó.

Chưa kịp tỉnh dậy sau bàn thua, Chelsea nhận thêm một gáo nước lạnh nữa. Lại là pha tấn công bên phía cánh trái, nhưng lần này, Kevin de Bruyne đặt Foden vào thế dứt điểm ngon ăn hơn nhiều với một đường chuyền sắc như dao cạo. Foden chạy vào giữa khoảng trống hàng thủ Chelsea và dứt điểm một chạm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.

Kết quả Ngoại hạng Anh: Chelsea thảm bại trước Man City - 2

Foden ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. 

Bi kịch cho đội bóng của Lampard được ấn định ngay trong hiệp 1 với sai lầm ngớ ngẩn của N'Golo Kante. Tiền vệ người Pháp chuyền hỏng, tạo điều kiện cho Raheem Sterling vượt lên đối mặt với Mendy. Sau nhịp chạm lỗi, Sterling xoay người sút dội cột dọc, De Bruyne lập tức lao vào đá bồi, giúp Man City ghi bàn thứ ba trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Chelsea dồn lên tấn công nhưng không có cơ hội sáng nước nào, còn Man City liên tục có những tình huống bắn phá. Không dưới hai lần, thủ môn Mendy phải lăn xả cứu thua cho Chelsea. Khi HLV Lampard tung Billy Gilmour hay Calum Hudson-Odoi vào sân, Chelsea mới thi đấu ổn định trở lại.

Trên hàng công, những cầu thủ đắt giá như Timo Werner, Ziyech mờ nhạt trước tuyến phòng ngự của Man City. Chelsea thiếu ý tưởng, không quyết đoán và chơi rất bị động. Không có một tiền đạo mục tiêu như Olivier Giroud trên sân, nên dù cầm bóng tới 72%, Chelsea cũng không tạo được tình huống đáng xem nào. 

Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ có bàn thắng an ủi ở phút bù giờ cuối cùng, được thực hiện bởi hai cầu thủ vào sân thay người. Kai Havertz căng ngang như đặt để Hudson-Odoi sút tung lưới Man City, ghi bàn danh dự cho Chelsea.

Thua chung cuộc 1-3, Chelsea rơi xuống vị trí thứ tám. Nếu Southampton có điểm trước Liverpool ở trận đấu muộn, Chelsea sẽ tụt thêm một bậc. 

Kết quả Ngoại hạng Anh: Chelsea thảm bại trước Man City - 3

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 17. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn