Kết quả Champions League: Giroud lập siêu phẩm, Chelsea đánh bại Atletico

Bóng đá AnhThứ Tư, 24/02/2021 06:13:43 +07:00
(VTC News) -

Chelsea thắng Atletico Madrid 1-0 ngay trên sân khách bằng pha ngả người móc bóng tuyệt đẹp của tiền đạo Olivier Giroud.

Lợi thế sân nhà của Atletico Madrid trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Chelsea chỉ tồn tại trên lý thuyết, khi đội bóng này không được chơi tại sân Wanda Metropolitano, đồng thời khán giả cũng không được đến sân. Lần gần nhất gặp Chelsea với tư cách chủ nhà, Atletico cũng thua tâm phục khẩu phục. 

Do đó, đội bóng của HLV Diego Simeone nhập cuộc rất cẩn thận. Trước một Chelsea thi đấu với đội hình dâng cao, Atletico tập trung phòng ngự, pressing ở khu trung tuyến để ngăn đối thủ triển khai bóng.

Kết quả Champions League: Giroud lập siêu phẩm, Chelsea đánh bại Atletico - 1

Atletico (áo đỏ trắng) nhập cuộc thận trọng. 

Ngay ở phút thứ 2, khả năng áp sát của Atletico đã mang lại bối rối cho Chelsea. Từ đường chuyền về hơi mạnh của Cesar Azpilicueta, thủ môn Edouard Mendy đỡ bóng cẩu thả, nhưng tiền đạo Atletico không kịp băng vào tận dụng dứt điểm. 

Phút 14, hàng thủ lỏng lẻo lại suýt khiến Chelsea trả giá. Marcos Alonso và Antonio Rudiger có pha phối hợp thiếu ăn ý, tạo điều kiện cho Luis Suarez cướp bóng chuyền ngang cho Thomas Lemar, nhưng tiền đạo người Pháp lại không đủ sức rướn để ghi bàn. 

Sau tình huống này, Chelsea xiết lại đội hình và đẩy Atletico về thế chống đỡ. Đội bóng của Thomas Tuchel cầm bóng tới hơn 70% và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Phút 15, Mason Mount thoát xuống thông minh để căng ngang, song không cầu thủ Chelsea nào đủ nhanh để tiếp ứng. Phút 38, Timo Werner sút cận thành và thủ môn Jan Oblak là người chiến thắng.

Kết quả Champions League: Giroud lập siêu phẩm, Chelsea đánh bại Atletico - 2

Mount thiếu tinh quái ở những pha xử lý quyết định. 

Tuyến giữa Chelsea áp đảo Atletico, nhưng đại diện nước Anh không thể mở khóa hàng thủ đông đảo và rất kỷ luật của đối phương. Những đường chuyền ở phần sân Atletico của Chelsea bộc lộ vấn đề khi thiếu tính đột biến và sáng tạo cần thiết. 

Atletico chơi tấn công cởi mở trong hiệp 2 khi lần lượt Suarez và Joao Felix có cơ hội dứt điểm, nhưng quân số không đủ trong vòng cấm khiến đội bóng của Simeone không tạo được những tình huống lên bóng bài bản.

Không giống trận gặp Liverpool mùa trước, Atletico không có ý tưởng tấn công hay phòng ngự rõ ràng ở hiệp đấu này. Trong khi đó, Chelsea kiên trì tấn công vào hai biên và căng ngang tầm thấp để chờ đợi Olivier Giroud hay Werner băng cắt.

Quả ngọt đến với Chelsea ở phút 68 khi Giroud tung người móc bóng đẹp mắt, không cho Oblak cơ hội cản phá. Ban đầu trọng tài biên bắt lỗi việt vị, nhưng VAR đã công nhận pha lập công của tiền đạo người Pháp sau khi xem lại tình huống. Hậu vệ Mario Hermoso phá bóng lỗi trước khi Giroud ghi bàn, nên cầu thủ của Chelsea không việt vị. 

Kết quả Champions League: Giroud lập siêu phẩm, Chelsea đánh bại Atletico - 3

Giroud ghi bàn đẹp mắt. 

Atletico buộc phải dồn lên sau bàn thua này. Dù vậy, tấn công không phải sở trường của đại diện Tây Ban Nha. Atletico lên rời rạc, thiếu điểm nhấn, hệ quả là ngôi sao Felix bị thay ra ở phút 82. Đội bóng của Simeone chỉ trông đợi vào sự đột biến từ Suarez, nhưng một mình cựu tiền đạo Barcelona là không đủ. 

Chelsea phòng ngự tốt để bảo toàn chiến thắng chung cuộc 1-0. Đây là lợi thế không nhỏ cho thầy trò Thomas Tuchel trước trận lượt về ở sân nhà sau đây 2 tuần.

Kết quả chung cuộc: Atletico Madrid 0-1 Chelsea (Giroud 71')

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn