Kết quả bóng đá Anh: Đánh bại Tottenham, Chelsea củng cố vị trí trong top 4

Bóng đá AnhThứ Bảy, 22/02/2020 21:24:06 +07:00
(VTC News) -

Chelsea đánh bại Tottenham 2-1 để củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League.

Chelsea nhập cuộc đầy chủ động trong cuộc tiếp đón Tottenham với sơ đồ 3-4-3. Có lợi thế sân nhà, đội bóng của Frank Lampard đẩy cao đội hình, có thời điểm kiểm soát bóng tới 83%.

Áp lực của Chelsea được chuyển hoá thành bàn thắng ở phút 16. Jorginho thực hiện đường chuyền dài cực chuẩn cho Olivier Giroud băng xuống.

Cú đá đầu tiên của Giroud không thắng được Hugo Lloris. Bóng bật ra, Ross Barkley lao vào sút dội cột dọc. Bóng bật ra đến chân Giroud lần thứ hai và tiền đạo người Pháp làm rung mành lưới đối phương với cú đá chân trái sấm sét.

Kết quả bóng đá Anh: Đánh bại Tottenham, Chelsea củng cố vị trí trong top 4  - 1

Giroud mở tỷ số cho Chelsea. 

Có bàn thắng sớm, Chelsea đá chậm lại, tạo cơ hội cho Tottenham vùng lên. Đội khách cầm bóng tấn công khó nhọc trong suốt hiệp 1 và hiếm khi đe doạ được khung thành Chelsea.

Cơ hội nguy hiểm nhất của Tottenham là pha đánh đầu nguy hiểm Toby Alderweireld, song thủ môn Willy Caballero đã cứu nguy kịp thời. Ngay sau đó, Cabellero và Marcos Alonso có pha phối hợp khá tệ, suýt khiến Chelsea chịu bàn thua. 

Kết quả bóng đá Anh: Đánh bại Tottenham, Chelsea củng cố vị trí trong top 4  - 2

CĐV Chelsea "nín thở" khi VAR xem lại bàn thắng của Giroud.

Thế trận bất lợi khiến Tottenham phải thay đổi cách tiếp cận, nhưng đội bóng của Mourinho nhanh chóng phải nhận "gáo nước lạnh" đầu hiệp 2. Sau đường chuyền của Barkley, Alonso tung cú sút không thể cản phá để nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

Pha lập công này đánh gục gần như hoàn toàn tinh thần đội khách. Tottenham tấn công trong vô vọng, rời rạc. Nỗ lực của đội bóng áo trắng chỉ được thể hiện đơn lẻ bởi Lucas Moura hay Bergwijn. Ngược lại, Chelsea rất nguy hiểm trong phản công. Tammy Abraham suýt mang về bàn thứ ba cho Chelsea sau nỗ lực khi vào sân thay người.

Phút 89, Tottenham bất ngờ có bàn gỡ từ pha phản lưới của Antonio Rudiger, nhưng bàn thắng này không đủ để "Gà trống" ra về với 1 điểm. Với kết quả này, Chelsea có 44 điểm, tạm hơn Tottenham 4 điểm và vẫn giữ vị trí trong top 4 sau vòng này.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn