Kết quả bầu cử Myanmar công bố nhỏ giọt

Thế giớiThứ Tư, 11/11/2015 10:53:00 +07:00

Kết quả kiểm phiếu ngày 10/11 cho thấy Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập giành được 78 trong số 88 ghế quốc hội liên bang được công bố.

Kết quả kiểm phiếu ngày 10/11 cho thấy Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập giành được 78 trong số 88 ghế quốc hội liên bang được công bố.

Đảng Đoàn kết phát triển liên bang (USDP) cầm quyền được năm ghế và năm ghế còn lại của các đảng khác.

Giới quan sát nhận định NLD của bà Aung San Suu Kyi gần như chắc chắn sẽ thành lập chính phủ kế nhiệm và định hình lại bức tranh chính trị ở Myanmar.
Người dân Myanmar đi bầu cử
Người dân Myanmar đi bầu cử 
Bà Suu Kyi nói kết quả do NLD ghi nhận được tại các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc cho thấy đảng này có thể thắng hơn 2/3 số ghế tranh cử kỳ này tại Hạ viện liên bang, đủ để thành lập một chính phủ dân cử đầu tiên kể từ những năm 1960.

Reuters dẫn lời người phát ngôn NLD Win Htein tuyên bố rằng đảng này tự tin thắng hơn 250 ghế trong tổng số 330 ghế ở hạ viện.

Mặc dù USDP thua nặng trong cuộc bầu cử lần này và NLD đang ngất ngây trong chiến thắng, giới quan sát cho rằng quân đội vẫn có một quyền lực to lớn tại Myanmar.

Ngoài 110 ghế không qua bầu cử được đảm bảo trong Hạ viện, quân đội còn có quyền chỉ định người đứng đầu ba bộ quyền lực và có ngân sách lớn là Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh biên giới. Hiến pháp cũng cho phép tổng tư lệnh quân đội có quyền tiếp quản chính phủ trong một số tình hình cụ thể.

Mặc dù quân đội nói sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng các nhà quan sát cho rằng một thời kỳ bất ổn vẫn có nguy cơ xảy ra khi mà đến giờ vẫn chưa rõ bà Suu Kyi sẽ chia sẻ quyền lực với các tướng lĩnh như thế nào.

Theo hiến pháp, bà Suu Kyi không được phép trở thành tổng thống vì có chồng và con mang quốc tịch Anh.

Kết quả kiểm phiếu ngày 10/11 cho thấy Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập giành được 78 trong số 88 ghế quốc hội liên bang được công bố.

Đảng Đoàn kết phát triển liên bang (USDP) cầm quyền được năm ghế và năm ghế còn lại của các đảng khác.

Giới quan sát nhận định NLD của bà Aung San Suu Kyi gần như chắc chắn sẽ thành lập chính phủ kế nhiệm và định hình lại bức tranh chính trị ở Myanmar.

Bà Suu Kyi nói kết quả do NLD ghi nhận được tại các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc cho thấy đảng này có thể thắng hơn 2/3 số ghế tranh cử kỳ này tại Hạ viện liên bang, đủ để thành lập một chính phủ dân cử đầu tiên kể từ những năm 1960.

Reuters dẫn lời người phát ngôn NLD Win Htein tuyên bố rằng đảng này tự tin thắng hơn 250 ghế trong tổng số 330 ghế ở hạ viện.

Mặc dù USDP thua nặng trong cuộc bầu cử lần này và NLD đang ngất ngây trong chiến thắng, giới quan sát cho rằng quân đội vẫn có một quyền lực to lớn tại Myanmar.

Ngoài 110 ghế không qua bầu cử được đảm bảo trong Hạ viện, quân đội còn có quyền chỉ định người đứng đầu ba bộ quyền lực và có ngân sách lớn là Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh biên giới. Hiến pháp cũng cho phép tổng tư lệnh quân đội có quyền tiếp quản chính phủ trong một số tình hình cụ thể.

Mặc dù quân đội nói sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nhưng các nhà quan sát cho rằng một thời kỳ bất ổn vẫn có nguy cơ xảy ra khi mà đến giờ vẫn chưa rõ bà Suu Kyi sẽ chia sẻ quyền lực với các tướng lĩnh như thế nào.

Theo hiến pháp, bà Suu Kyi không được phép trở thành tổng thống vì có chồng và con mang quốc tịch Anh.

Nguồn: Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn