Kết nối đam mê, bão RockStorm đốt cháy ‘thánh địa’ Biên Hòa

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 22/12/2013 07:15:00 +07:00

(VTC News) – MobiFone RockStorm 2013 đêm 21/12 đã đốt cháy ‘thánh địa’ Biên Hòa trong khát vọng.

(VTC News) – MobiFone RockStorm 2013 đêm 21/12 đã đốt cháy ‘thánh địa’ Biên Hòa trong khát vọng.

Với 6 rock band bao gồm Oringchains, Black Infinity, PAK Band, KOP, Ngũ Cung, Microwave, hơn 7.000 khán giả yêu rock của thành phố Biên Hòa đã có một đêm rock nhiều cảm xúc và đam mê.

Toàn cảnh đêm MobiFone RockStorm 2013 tại Biên Hòa, Đồng Nai
Toàn cảnh đêm MobiFone RockStorm 2013 tại Biên Hòa, Đồng Nai 
Hàng nghìn tấm vé RockStorm được ban tổ chức bán với mức giá là 30.000 đồng/vé qua hai kênh chính thức: mua online qua sms và website chính thức của chương trình tại địa chỉ www.rockstorm.vn, và mua vé giấy trực tiếp tại các điểm phát hành vé đã đến tay các khán giả trẻ yêu Rock Biên Hòa.

Đúng như cam kết của ban tổ chức về việc dành tặng toàn bộ số tiền bán vé phục vụ mục đích từ thiện, ngay trong chương trình, ông Nguyễn Đắc Dũng, giám đốc chi nhánh MobiFone Đồng Nai đã thay mặt ban tổ chức trao số tiền 221.000.000 đồng cho đại diện Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam và Quỹ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của Tỉnh Đoàn Đồng Nai. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 4 liveshow, số tiền ủng hộ từ thiện đã lên tới  955.020.000đồng.

Ông Dũng chia sẻ: “Thay mặt MobiFone RockStorm, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các khán giả Biên Hòa đã đến với đêm nhạc ngày hôm nay.

Số tiền 221.000.000 đồng bán vé được đại diện MobiFone trao cho các quỹ  
MobiFone mong muốn được tiếp tục đóng góp cho xã hội, đồng thời tạo cơ hội để mọi người cùng chia sẻ với những em nhỏ bị tật sứt môi hở hàm ếch, thắp lên niềm hi vọng cho các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Biên Hòa”

Oringchains vẫn duy trì được phong độ của mình 
Tiếp tục giữ vai trò mở màn đêm diễn như 3 liveshow trước đó, Oringchains vẫn duy trì được phong độ của mình cùng 5 ca khúc Khoảng Không, Mặt trời, Xa, Wait, Furious. Trung thành với phong cách âm nhạc là modern rock, alternative và electronic với nhiều tìm tòi sáng tạo, thử nghiệm trong việc phối ghép những effect điện tử dubstep, 4 thành viên của ban nhạc Oringchains đã thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả Biên Hòa khi lần đầu tiên đến với mảnh đất xinh đẹp này.

Toàn cảnh đêm MobiFone RockStorm 2013 tại Biên Hòa, Đồng Nai 
Ngay sau phần mở màn của Oringchains là phần trình diễn đầy mạnh mẽ và phá cách của Black Infinity. Đến với RockStorm 2013 Biên Hòa, bên cạnh những bản hit khác của nhóm như Secret I, Heaven Downfall 666, và bản ballad ngọt ngào You and I we kill the love tonight, Black Infinity đặc biệt trình diễn hai ca khúc mới có tên tiếng Anh là  Burning All Sunday (tạm dịch là Ngày Chủ Nhật cháy bỏng) và War of souls (Cuộc chiến của các linh hồn). Với sự bùng nổ mạnh mẽ trong âm nhạc, các sáng tác này đã thực sự “châm lửa” cho các tín đồ  “heavy metal” Biên Hòa. 

Phạm Anh Khoa cùng PAK Band đã ngay lập tức chinh phục khán giả yêu rock của đất Biên Hòa 
Với phong cách modern rock sôi động và kỹ năng làm chủ sân khấu, Phạm Anh Khoa cùng PAK Band đã ngay lập tức chinh phục khán giả yêu rock của đất Biên Hòa. Lần này đến với Biên Hòa trên sân khấu RockStorm 2013, “Quý ông hát Rock” và PAK band đã thực sự đem đến cho khán giả một “bữa tiệc rock thịnh soạn” cùng các ca khúc khúc Sắc màu, Ra khơi, Beautiful night và Ngựa ô thương nhớ.

KOP Band đã dẫn dắt khán giả tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau 
Tiếp nối sự cuồng nhiệt và máu lửa của 3 ban nhạc trước đó, KOP band đã thể hiện sự xuất sắc và kinh nghiệm biểu diễn của mình trước hàng ngàn rock fan tại thành phố Biên Hòa. Cùng với chiếc loa “huyền thoại”, thủ lĩnh Thái Châu cùng KOP Band đã dẫn dắt khán giả tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau qua 5 bài hát: Totem sói, Khoảng không bỏ lại, Nhắm mắt, Chỉ còn tiếngthở dài và bản mix Tình yêu ấy cùng Em về giữa mênh mông đất trời.

Ngũ Cung – ban nhạc kì cựu của Miền Bắc tiếp tục đem đến sân khấu RockStorm các ca khúc Tấm khăn khô ướt, Ái Hoa, Cao nguyên đá, Gió Bấc.

Ngũ Cung giờ đã trở thành 1 sự khẳng định về chất lượng âm nhạc 
Trở lại Tp. Biên Hòa, cái tên Ngũ Cung giờ đã trở thành 1 sự khẳng định về chất lượng âm nhạc, từ những sáng tác cho tới kỹ thuật và phong cách trình diễn. Vocal Hoàng Hiệp cùng Ngũ Cung đã đem đến một làn gió âm nhạc đậm chất văn hóa của vùng cao phương Bắc qua ca khúc Tấm khăn khô ướt tràn đấy xúc cảm về tình mẹ.

Microwave cho thấy được bản lĩnh của một trong những ban nhạc rock “gạo cội” của RockStorm 2013 
Với vai trò là người hạ màn cho đêm diễn, Microwave cho thấy được bản lĩnh của một trong những ban nhạc rock “gạo cội” của RockStorm 2013 – thu hút khán giả tới những giây phút cuối cùng. Sau Lối thoát, Bão đêm, Say, Chỉ là giấc mơ, Microwave đã tạo nên một cái kết đầy dư âm cho toàn thể khán giả khi tất cả các nghệ sỹ quay trở lại sân khấu và cùng hát vang ca khúc Tìm lại.

Đêm diễn thứ tư tràn ngập âm thanh và ánh sáng của MobiFone RockStorm 2013 đã khiến toàn bộ các rockfan của thành phố Biên Hòa thực sự mãn nhãn. Sau Biên Hòa, RockStorm – Cháy cho khát vọng sẽ đến với khán giả Tp. HCM vào ngày 28/12/2013 tại sân vận động quân khu 7. Sự xuất hiện của ban nhạc Thụy Điển Andromeda  ở 3 chặng cuối của RockStorm 2013 hứa hẹn sẽ đem đến cho các khán giả tại Tp. HCM, Cần Thơ và thủ đô Hà Nội 3 đêm diễn với nhiều đột phá.

Vui lòng truy cập website: www.rockstorm.vn để cập nhật thông tin thường xuyên về chương trình.

Những thông tin mới nhất cũng sẽ được MobiFone cập nhật trên trang fanpage chính thức của RockStorm: http://www.facebook.com/mobifonerockstorm.


Thùy Minh

Bình luận
vtcnews.vn