Kết luận vụ súng nổ trên tay công an, hai người thương vong

Pháp luậtThứ Hai, 23/03/2015 07:35:00 +07:00

Sau gần 4 tháng điều tra, đến nay Công an TP.HCM đã có kết luận về vụ “súng nổ trên tay trung úy công an, hai người thương vong ở TP.HCM”.

(VTC News) – Sau gần 4 tháng điều tra, đến nay Công an TP.HCM đã có kết luận về vụ “súng nổ trên tay trung úy công an, hai người thương vong ở TP.HCM”.

Chiều 23/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Anh Hùng (SN 1973) và Phan Đức Đạt (SN 1993, cùng quê Lâm Đồng) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. 
Phan Đức Đạt (bên trái) và Trần Anh Hùng tại cơ quan điều tra  

Liên quan đến vụ việc, hiện công an đang truy bắt Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1990, quê tỉnh Lâm Đồng) để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo kết luận điều tra, đêm 29/12/2014, Hùng, Đạt, Hoàng và Bùi Văn Mạnh (SN 1983, quê tỉnh Hà Nam) là tài xế, phụ xe chở rau, củ, quả từ tỉnh Lâm Đồng xuống chợ Đầu mối Thủ Đức. Giao hàng xong, nhóm 4 người trên cùng 5 người khác rủ nhau đi nhậu ở khu vực gần chợ.

Đến 23h50 cùng ngày, sau khi uống hết hai két bia thì Đạt và Hoàng đi về trước. Một số người khác cũng về nhà sau đó, chỉ còn Hùng, Mạnh ngồi lại lai rai. 

Khi đến gần khu dân cư Bình Đức (thuộc KP2, phường Bình Chiểu), Đạt và Hoàng xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng cãi vã nhau. Đúng lúc, tổ công tác thuộc Công an phường Bình Chiểu gồm trung úy Phạm Tiến Hùng cùng hai bảo vệ dân phố tên Lê Thanh Tâm và Vũ Xuân Tuyền đang trên đường tuần tra đến nhắc nhở.

Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân thì Đạt chửi thề, yêu cầu được xem thẻ ngành công an của trung úy Hùng.  

Cùng lúc, Hùng và Mạnh đi nhậu về, thấy Đạt đang đôi co với lực lượng chức năng. Không nói không rằng, Hùng bất ngờ lao vào tấn công tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Trung úy Hùng liền rút súng ra bắn chỉ thiên nhưng súng không nổ.
Hiện trường vụ súng nổ trên tay trung úy công an, hai người thương vong ở TP.HCM 

Bị Hùng, Mạnh, Đạt và Hoàng đánh tới tấp, trung úy Hùng bắn bốn phát đạn xuống mặt đường. Ba viên đạn phát nổ văng trúng vào ngực của Mạnh và đùi của Đạt. Mạnh chỉ la hét một tiếng rồi gục ngã. 

Hùng, Đạt tiếp tục đánh khiến quân phục CAND của trung úy Hùng bị rách. Thậm chí, Hùng còn tước đoạt súng trên tay của trung úy Hùng gí vào đầu hai bảo vệ đe dọa “bắn chết” khiến hai người này bỏ chạy thục mạng về công an phường trình báo. 

Liền sau đó, Hùng cầm khẩu súng đến đặt lên người Mạnh đang nằm bất động rồi la lớn công an bắn chết người. 

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Bình Chiểu có mặt bắt giữ Hùng, còn Hoàng rời khỏi hiện trường. Công an đã đưa Đạt và Mạnh đến bệnh viện cấp cứu nhưng Mạnh đã tử vong.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn