'Kẹp ba' đua tốc độ, 1 tử nạn, 2 nguy kịch

Pháp luậtThứ Hai, 03/09/2012 11:21:00 +07:00

Cả 3 "kẹp" nhau trên một xe rồi phóng với tốc độ lớn và không làm chủ tay lái, đâm mạnh vào tường rào nhà dân bên đường, một người tử nạn tại chỗ.

Cả 3 "kẹp" nhau trên một xe rồi phóng với tốc độ lớn và không làm chủ tay lái, đâm mạnh vào tường rào nhà dân bên đường, một người tử nạn tại chỗ.

Vụ tai nạn đáng tiếc trên xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 2/9, Đoàn Ngọc Sơn (SN 1995), Phạm Văn Bình (SN 1994) và Nguyễn Văn Lũy (SN 1995), đều ngụ tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cùng chở nhau trên xe máy BKS 81T3-9028, lưu thông hướng Đông-Tây.

Con dao sắt thu giữ được trên xe mô tô của 3 thanh niên trên 

Khi đến đoạn đường cua thôn Đông Bắc, xã Đại Trạch, do chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái nên xe đã lao thẳng vào tường rào xi măng của một nhà dân bên đường khiến đầu của Sơn bị đập mạnh vào tường, gây tử vong. Bình và Lũy cũng bị chấn thương vùng đầu và hiện đang nguy kịch.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra còn thu giữ được trên xe mô tô chở các nạn nhân có 1 con dao bằng sắt, dài khoảng 30cm.

Theo một số người dân qua đường thì trước đó họ nhìn thấy xe này phóng nhanh, người trên xe lại không đội mũ bảo hiểm.

Được biết, trước đó cả ba đã cùng uống rượu với một số đối tượng khác, sau đó lấy xe của một người dân cùng xã và khi đang lưu thông trên đường thì không may xảy ra hậu quả trên.

Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn