Kéo dài đề án đào tạo cán bộ tại nước ngoài

Giáo dụcChủ Nhật, 11/12/2011 11:08:00 +07:00

(VTC News)- Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo các trường ĐH,CĐ, các cơ sở nghiên cứu đều thống nhất sẽ tiếp tục kéo dài đề án 322.

(VTC News)- Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo các trường ĐH,CĐ, các cơ sở nghiên cứu đều thống nhất sẽ tiếp tục kéo dài đề án đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 322). Đặc biệt, đề án mới sẽ tập trung bồi dưỡng những tài năng về nghệ thuật cho đất nước.

 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết trong thời gian 10 năm, đề án đã đào tạo được 4590 người đi học đại học và sau đại học tại 832 cơ sở đào tạo ở 34 nước, trong đó có nhiều cơ sở đào tạo thuộc nhóm 50 trường hàng đầu trên thế giới.

 

Ngoài kiến thức học được, những du học sinh còn là chiếc cầu nối để giới thiệu văn hóa Việt 

Trong số đó có 2268 người đi học tiến sĩ (49,41%), 1182 người đi học thạc sĩ (25,75%), 240 người đi thực tập và 900 người đi học đại học.

 

So với chỉ tiêu đề ra của đề án tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ (tỷ lệ tiến sĩ 50%, thạc sĩ 25%) thì kết quả đã gần đạt mục tiêu. Chỉ tiêu dành cho thực tập khoa học thấp hơn 10% so theo đề án do ít ứng viên đăng ký đi thực tập sinh. Riêng chỉ tiêu đi học đại học vượt 4% so với chỉ tiêu.

 

Đề án 322 trong 10 năm qua đã và đang đào tạo cho trên 150 trường ĐH, CĐ một lực lượng đáng kể giảng viên có trình độ sau ĐH cho các trường trọng điểm. Đội ngũ giảng viên này dần kế nhiệm công việc của lớp cán bộ trước đây, góp phần nâng cao chất lượng của các trường ĐH và góp phần thực hiện CNH-HĐH đất nước.

 

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng khẳng định, qua báo cáo của lưu học sinh về kết quả học tập, nghiên cứu, phản ảnh của ĐSQ Việt Nam ở nước ngoài và ý kiến của các cơ sở đào tạo ở nước ngoài thì hầu hết lưu học sinh theo đề án 322 đều chăm chỉ và học tập đạt kết quả cao.

 

Bên cạnh đó, rất nhiều lưu học sinh được phía nước ngoài hỗ trợ thêm về điều kiện học tập, sinh hoạt. 95% lưu học sinh hoàn thành kế hoạch học tập và về nước đúng thời gian quy định; 2% số lưu học sinh học chuyển tiếp lên bậc cao hơn hoặc được mời ở lại làm việc, thực tập để nâng cao trình độ chuyên môn và được cơ quan chủ quản cho phép.

 

Đội ngũ cán bộ sau khi trở về từ đề án 322 là đội ngũ kế cận có trình độ cao 

 Chỉ có 3% số lưu học sinh về nước chậm và chưa làm báo cáo tốt nghiệp về nước, trong đó 1 số lưu học sinh xin gia hạn…

 

Lãnh đạo các trường ĐH, CĐ, các cơ quan nghiên cứu cho rằng đây là nguồn hỗ trợ tài chính quan trọng, tạo cơ hội cho nhiều sinh viên, giảng viên, cán bộ được học tập và nghiên cứu ở các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến.

 

Đội ngũ lưu học sinh tốt nghiệp về nước đã bổ sung thêm vào đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao tại cơ quan. Đặc biệt, số cán bộ này có trình độ ngoại ngữ tốt, là đầu mối liên hệ với các giáo sư nước ngoài, đem về các dự án hợp tác nghiên cứu cho cơ quan.

 

Chính vì những kết quả quan trọng đã đạt được, kiến nghị tiếp tục đề án 322 đã được các đại biểu thống nhất.

 

Đồng tình với các kiến nghị này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Bộ GD&ĐT phải đề xuất một đề án mới về việc cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, trình Chính phủ chậm nhất 15/2/2012. Đề án này sẽ tập trung vào phần đề án 911 chưa đáp ứng được và tập trung bồi dưỡng những tài năng về nghệ thuật cho đất nước.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn