Kem tẩy trắng: Sự trở lại của 'sát thủ' kem trộn

Sức khỏeThứ Bảy, 25/06/2016 08:00:00 +07:00

Cơn bão kem trộn qua đi sau khi đã tàn phá niềm tin của một số bộ phận phụ nữ nhẹ dạ. Nhưng giờ đây, một mối họa mới mang tên “kem tẩy trắng” xuất hiện với hình ảnh thân thiện và có vẻ đáng tin cậy hơn nhờ vào bao bì và hình thức. Khiến chị em quên cảm giác.

Sự trở lại ngoạn mục của kem trộn 

Còn nhớ cách đây không lâu, có một thời chị em thi nhau sử dụng các loại kem trộn với mong muốn một làn da trắng đẹp. Đến khi sự thật được lật tẩy, kem trộn bỗng trở thành “sát thủ" vì gây ra những biến chứng đáng buồn cho bao số phận, bao làn da của các cô gái sử dụng chúng. Các chị em lắc đầu ngao ngán, nghe đến kem trộn là sợ hãi, thở dài.  

c1

Tác dụng nhờ hóa chất độc hại: Trắng bật nhiều tông dù làn da bẩm sinh có ngăm đen đến thế nào! (Ảnh minh họa) 

Bẵng đi một thời gian, vài năm trở lại đây, một loại sản phẩm làm trắng mang tên “kem tẩy trắng” từ hàng chục thương hiệu khác nhau đã xuất hiện và tiếp tục nhanh chóng lọt vào danh sách ưa chuộng của các cô gái. Không phải ai cũng biết rằng, những hũ kem được gọi là "kem tẩy trắng" thực chất không khác gì kem trộn chứa hoá chất độc hại năm nào, có chăng chỉ là sự nâng cấp về mẫu mã, hình thức. Nếu ngày xưa kem trộn được đựng trông những hộp nhãn mác sơ sài, thì giờ đây kem tẩy trắng tinh vi hơn nhiều. Cùng với những hình thức được trau chuốt chỉn chu, mẫu mã đẹp mắt, tem nhãn công ty được ghi rõ ràng, cam kết thành phần quý hiếm, an toàn.

Đứng trước thực trạng kem tẩy trắng bán tràn lan mà người tiêu dùng thì hiểu biết không rõ ràng, một "hot-blogger" chuyên chia sẻ về chăm sóc da cũng đã lên tiếng cảnh báo tình trạng “bình mới rượu cũ” và chiêu trò của những người bán hàng hiện nay. Họ đánh vào tâm lý “tiền nào của nấy” hàng đắt tiền hơn là hàng tốt, theo đó mà đội giá thành của những sản phẩm dỏm lên tận mây xanh. 

Hay lợi dụng sự thiếu kiến thức làm đẹp của các cô gái, người bán kem tẩy trắng cam đoan chắc như đinh đóng cột rằng chính bản thân đã sử dụng và có “hiệu quả siêu tốc, siêu rõ”, rằng “đảm bảo an toàn” hay thậm chí “nếu dùng không hợp sẽ hoàn lại tiền”. Vì thế bất cứ tín đồ làm đẹp mê da trắng nào cũng xiêu lòng. Nhưng hầu hết các loại kem này chưa hề được chứng nhận từ bất kỳ một cơ sở khoa học nào. 

Hiểm họa sớm hay muộn từ kem tẩy độc hại

Trên thực tế theo dẫn chứng khoa học, chu kỳ thay da tự nhiên thường là 28-30 ngày. Cho nên hầu hết những loại mỹ phẩm tạo ra phép màu "thần kỳ" giúp da trắng trong thời gian cực siêu tốc, hoặc trắng bật nhiều tông hơn màu da gốc... đều chứa hóa chất độc hại như corticoid hay hydrogen peroxyde, aspirin pH8, thủy ngân…

Các loại hoá chất này tác động lên da bằng cách lột bỏ những tế bào già cỗi tạo cảm giác da trắng, mịn ngay sau khi sử dụng. Tuy nhiên, nếu quá trình này lặp đi lặp lại với tần suất thường xuyên thì acid sẽ bảo mòn bề mặt da, gây nên tình trạng bỏng da, viêm da. Làn da từ đó trở nên mỏng, dễ bắt nắng, dễ bị các yếu tố ngoại cảnh tác động hơn và sạm đi trông thấy sau một thời gian, thậm chí là có thể bị viêm da, teo da.

Chị T. (30 tuổi), một trong nhiều nạn nhân của kem tẩy trắng cho biết sau khi dùng kem trắng da hiệu C,

được người bán hàng ở chợ quảng cáo với tác dụng trắng đẹp cấp tốc. Sau tuần đầu sử dụng, làn da có trắng đẹp lên hẳn. Sau đó chị thấy da mặt mình bắt đầu xuất hiện mẩn đỏ, ngứa. Chị trở lại hỏi nhưng người bán bảo "không sao, chỉ là đẩy mụn". Mãi không hết, chị đến bệnh viện da liễu kiểm tra thì sau đó phát hiện bị viêm da do hóa chất độc hại, phải điều trị suốt nhiều tháng liền. 

Đừng mù quáng tin vào những lời quảng cáo đầy cám dỗ của kem tẩy trắng. Để sử hữu làn da đẹp thì phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, không bị cám dỗ bởi những lời quảng cáo “mật ngọt chết ruồi” phản khoa học. Bởi không gì có thể tẩy da trắng cấp tốc trừ hóa chất độc hại. Đừng nói làn da, dù một chiếc áo bị tẩy thường xuyên cũng nhanh mục hơn nhiều lần so với bình thường. Những sản phẩm tẩy trắng hiện xuất hiện muốn hình vạn trạng với các chiêu trò tiếp thị hấp dẫn để đánh vào sự cả tin, ngây thơ của chị em phụ nữ. Vì vậy, nguồn gốc chính hãng, có thương hiệu nổi tiếng, bảo đảm uy tín là tiêu chí duy nhất để chúng ta lựa chọn các sản phẩm dưỡng da. 

Video: Hiểm họa khôn lường từ mỹ phẩm tự chế 

B.Đ
Bình luận
vtcnews.vn