Kẻ xâm hại bé gái ở Đắk Lắk được thả: Hội Phụ nữ đề nghị tạm giữ

Pháp đìnhThứ Tư, 22/01/2020 16:27:46 +07:00
(VTC News) -

Sau khi gã đàn ông xâm hại bé gái được thả sau 9 ngày tạm giữ, Hội LHPN TP Buôn Ma Thuột kiến nghị cơ quan công an Đắk Lắk khẩn trương áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tạm giữ cho đến ngày xét xử.

Ngày 21/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Buôn Ma Thuột cho biết hội vừa gửi kiến nghị lên Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Buôn Đôn đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giữ đối với ông Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, người xâm hại bé gái 10 tuổi P.K.N.). ).

Kẻ xâm hại bé gái ở Đắk Lắk được thả: Hội Phụ nữ đề nghị tạm giữ - 1

Nguyễn Đình Chiến, kẻ xâm hại bé gái 10 tuổi, được thả chỉ sau 9 ngày tạm giữ.

Theo đó, Hội LHPN TP Buôn Ma Thuột nhận được đơn của mẹ nạn nhân là chị Đ.T.M.D. đề nghị can thiệp, kiến nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Chiến vì lo sợ ông này sau khi trở về nhà sẽ có hành vi trả thù, xâm phạm tính mạng gia đình. Theo chị D., ông Chiến rất hung hãn, từng có nhiều vi phạm tại Nha Trang nên mới bỏ trốn lên Buôn Ma Thuột.

Nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, bảo vệ, chăm sóc, đảm bảo cho trẻ em phát triển toàn diện, Hội LHPN TP Buôn Ma Thuột đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Buôn Đôn khẩn trương áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xem xét tạm giữ ông Nguyễn Đình Chiến cho đến khi vụ việc được đưa ra xét xử.

Như VTC News đưa tin, ngày 11/1, chị D. đưa cháu N. đến chơi tại nhà mẹ đẻ ở xã Ea ba, huyện Buôn Đôn. Tại đây, gia đình chị phát hiện Nguyễn Đình Chiến đang có hành vi xâm hại cháu N. nên quay lại clip và trình báo cơ quan chức năng. Chiến sau đó bị bắt khẩn cấp. Tuy nhiên, chỉ sau 9 ngày tạm giữ, Chiến được thả. Viện Kiểm sát giải thích tuy có đủ căn cứ để khởi tố vụ án nhưng chưa đủ điều kiện để bắt tạm giam Chiến.

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn