Xả súng tại bệnh viện Mỹ: Nghi phạm từng bị bắt vì quấy rối tình dục

Thế giớiThứ Bảy, 01/07/2017 14:25:00 +07:00

Bác Henry Bello, 45 tuổi, từng bị bắt năm 2015 vì cáo buộc quấy rối tình dục.

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 15h chiều 30/6 (giờ địa phương) tại bệnh viện Bronx-Lebanon, New York, Mỹ khiến một phụ nữ thiệt mạng và ít nhất 6 người bị thương. 

1

Nghi phạm là Henry Bello, từng làm việc tại bệnh viện Bronx-Lebanon.

Tay súng mặc áo màu trắng kiểu nhân viên phòng xét nghiệm và cầm theo một khẩu súng trường. Hắn leo lên tầng 16 và 17 của bệnh viện và tiến hành vụ xả súng.

Nhà chức trách cho biết nghi phạm được xác định là bác sĩ Henry Bello, 45 tuổi, từng làm việc tại bệnh viện Bronx-Lebanon.

Theo CBS New York, Henry Bello từng bị cáo buộc quấy rối tình dục năm 2015. Trước đó, anh ta cũng từng bị bắt năm 2004 vì bị có hành vi sàm sỡ một phụ nữ ở Manhattan.

Những người hàng xóm cho biết, nghi phạm đã rời khỏi thị trấn khoảng 1 năm và sống ở California trước khi trở về thị trấn vào khoảng đầu tuần trước.

Người đàn ông sống tại địa phương đã 8,9 năm kể lại rằng anh nhận ra Bello nhưng không thể tin anh ấy lại làm việc đó.

Một người phụ nữ cũng là hàng xóm của Bello cho biết: "Tôi không bao giờ nghĩ anh ta có thể làm điều đó, anh ta là một chàng trai hiền lành, luôn vui vẻ thích giúp đỡ người khác ".

Nguyễn Ly (Nguồn: CBSNewYork)
Bình luận
vtcnews.vn