Kẻ xả súng ở trung tâm thương mại Đức là ai?

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 23/07/2016 10:10:00 +07:00

Theo thông tin mới nhất từ phía cảnh sát Đức, đã có 10 người thiệt mạng bao gồm cả kẻ tấn công trong vụ xả súng vào trung tâm mua sắm Olympia ở Munich, Đức.

Giới chức trách Đức xác nhận, nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu đã tự sát. Nhiều khả năng đây cũng là tay súng duy nhất tham gia vụ tấn công. Trước đó, cảnh sát đã phát hiện thi thể của nghi phạm gần trung tâm mua sắm.

2183344

 Cảnh sát được huy động tới hiện trường vụ án.

Theo The Guardian, thủ phạm gây ra vụ tấn công là người Đức gốc Iran, 18 tuổi. Tên này sống ở Munich từ lâu, không có tiền án và nhiều khả năng có thành kiến với người nhập cư, theo lời kể của nhân chứng.

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào khoảng chiều tối 22/7 khi một người đàn ông nổ súng tại cửa hàng McDonald's ở Munich, bên ngoài Trung tâm thương mại Olympia, Munich.

Cảnh sát cùng các đặc nhiệm và cứu hộ ngay sau đó cũng đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 18 giờ theo giờ địa phương từ nơi diễn ra xả súng.

Chính phủ Đức thiết lập lực lượng chống khủng hoảng liên quan vụ việc này đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa khu vực Trung tâm thương mại Olympia. Trong khi đó, giao thông đã trở lại hoạt động bình thường.

Clip nghi phạm khủng bố Đức xả súng điên cuồng vào người dân

Giới chức Đức cho biết còn quá sớm để kết luận đây là một tấn công khủng bố, tuy nhiên mọi việc đã được kiểm soát. Hiện các nhà điều tra vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ động cơ gây án của hung thủ.

Được biết, trung tâm mua sắm xảy ra vụ xả súng nằm ngay cạnh sân vận động Olympic Munich, nơi Tổ chức khủng bố Palestine có tên là Tháng Chín Đen từng thực hiện vụ tấn công tại Thế vận hội Mùa hè 1972 khiến 11 thành viên đội tuyển Olympic Israel thiệt mạng.

Đây cũng là điểm đến ưa thích của những người di cư vì nó nằm khá gần với khu Hasenbergl, nơi tập trung đông đảo người tị nạn tới Đức.

Vụ xả súng này diễn ra chỉ một tuần vụ tấn công bằng rìu 4 người bị thương trên chuyến tàu ở Wurzburg, Đức. Cảnh sát Bavarian ngay sau đó đã bắn hạ thủ phạm là một thanh niên tị nạn 17 tuổi đến từ Afghanistan.

Song Hy (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn