Kẻ tưới xăng thiêu chết bé trai 6 tuổi ở Hà Nội có thể đối mặt án tử hình

Pháp luậtChủ Nhật, 14/10/2018 11:38:00 +07:00

Luật sư cho rằng, kẻ tưới xăng đốt nhà bố vợ ở Hà Nội, thiêu chết bé trai 6 tuổi ở Hà Nội đã phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng là Giết người và Hủy hoại tài sản và có thể phải đối mặt với án tử hình.

Liên quan đến sự vụ con rể đốt nhà bố vợ ở Hà Nội, sáng 14/10, trả lời VTC News, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trẻ em là những đối tượng đặc biệt được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo hộ.

Điều 6, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em ghi nhận: Các quốc gia thành viên thừa nhận rằng, mọi trẻ em đều có quyền vốn có là được sống. Các quốc gia thành viên phải bảo đảm đến mức tối đa có thể được sự sống còn và phát triển của trẻ em.

Điều 19 Hiến pháp 2013 quy định: Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.

dot nha

Hiện trường sự việc. (Ảnh cắt từ clip, nguồn: Ngọc Nguyễn)

"Xét hành vi chuẩn bị xăng là chất dẫn cháy rất nguy hiểm tìm gặp vợ để giải quyết mâu thuẫn nhỏ nhặt cho thấy, đây là hành vi có chủ ý tước đoạt tính mạng người khác", luật sư Thơm phân tích.

Khi gặp vợ đang bế con, người chồng đã hất xăng lên cả hai mẹ con rồi châm lửa thiêu khiến cháu K. thiệt mạng. Chị S và một số thành viên trong gia đình may mắn thoát chết nhưng bị bỏng nặng, ngôi nhà cấp 4 cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo luật sư Thơm, như vậy, đối với những người bị thương tích, người chồng phạm tội Giết người chưa đạt được quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự 2015.

Hành vi phạm tội của người chồng không những xâm hại đến quyền được sống của người khác mà còn xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

Trong cùng một thời điểm, người chồng đã phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng, đó là tội Giết người và tội Hủy hoại tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, b, n Khoản 1 Điều 123 và Điều 178 Bộ luật hình sự 2015.

Đối với tội Hủy hoại tài sản, kết quả định giá tài sản thiệt hại của Cơ quan chuyên môn trong tố tụng hình sự sẽ làm căn cứ xử lý tương ứng đối tượng theo quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự 2015.

Cháu bé 6 tuổi không có lỗi gì trong mâu thuẫn giữa người chồng và gia đình mà bị sát hại dã man thể hiện hành vi phạm tội của người chồng rất tàn bạo, mất hết tính người.

Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiến dư luận cả nước bất bình nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

"Nếu kẻ phạm tội có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình cho cả 2 tội danh", luật sư Thơm phân tích.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

n) Có tính chất côn đồ;

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c) Tài sản là bảo vật quốc gia;

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Để che giấu tội phạm khác;

e) Vì lý do công vụ của người bị hại;

g) Tái phạm nguy hiểm,

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn