Kẻ tung clip ân ái với người tình lên mạng đã lĩnh án

Pháp luậtThứ Bảy, 08/03/2014 06:47:00 +07:00

(VTC News) - HĐXX quyết định phạt bị cáo Đoan lãnh mức án 2 năm tù, đồng thời bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần cho bị hại Đ.T.B trên 10 triệu đồng.

Ngày 7/3 phiên tòa sơ thẩm vụ án "làm nhục người khác" được đưa ra xét xử.
Trước giờ xét xử, phiên tòa dự kiến xét xử "kín", chỉ những người có liên quan mới được tham dự. Tuy nhiên, chị B. yêu cầu xét xử công khai để công luận được biết. Sau đó, vụ việc được chấp nhận xét xử công khai, với gần trăm người dân chứng kiến.
Theo hồ sơ, Phạm Ngọc Đoan (SN năm 1973, quê Ninh Bình, trú xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TPHCM) và chị Đ.T.B (SN 1977, quê Thái Bình, cư ngụ xã An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương) có quan hệ yêu đương với nhau từ tháng 6/2012. Trong quá trình đó, Đoan dùng máy chụp ảnh quay lại cảnh quan hệ tình dục giữa hai người, kèm hình ảnh khỏa thân của chị Bích để làm kỷ niệm.

Phạm Ngọc Đoan được CA dẫn giải vào tòa án từ sáng sớm. Ảnh: Phan Cường

Đến đầu tháng 5/2013, Đoan và chị B. xảy ra mâu thuẫn nên chị B. muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Đoan. Đồng thời chị B. yêu cầu đòi lại số tiền trước đây góp vốn làm ăn với Đoan.

Lúc này, Đoan nảy sinh ý định phát tán hình ảnh quan hệ tình dục giữa Đoan và chị B lên mạng internet và gửi hình ảnh khỏa thân của chị B. cho một số người thân của chị B. xem nhằm mục đích bôi nhọ uy tín, danh dự chị B.
Sau khi biết Đoan thực hiện hành vi đó, chị B. đã gửi mail, thư đến các cơ quan báo chí mong muốn vào cuộc tìm hiểu sự thật, đưa ra ánh sáng kẻ vi phạm pháp luật.

Phóng viên VTC News xác minh thông tin, vụ việc được đăng tải. Tiếp đó cơ quan chức năng tiến hành điều tra xác minh theo đơn tố cáo của chị B. và nguồn tin VTC News cung cấp.

 

Bị cáo Phạm Ngọc Đoan bị truy tố về hành vi "Làm nhục người khác". Ảnh: Phan Cường
Ngày 5/8/2013 Phạm Ngọc Đoan bị cơ quan CSĐT CA huyện Phú Giáo khởi tố về tội "Làm nhục người khác" và bắt tạm giam từ ngày 5/8/2013 đến ngày 2/11/2013.
VKSND huyện Phú Giáo truy tố Phạm Ngọc Đoan về tội "Làm nhục người khác", đồng thời căn cứ Điều 611 Bộ Luật Dân sự buộc Đoan bồi thường cho chị B. 10 triệu đồng tổn thất về mặt tinh thần.

Chị B. trả lời câu hỏi của HĐXX phiên sơ thẩm. Ảnh: Hạnh Phương

Ngày 25/2 phiên tòa sơ thẩm huyện Phú Giáo tạm hoãn vì thẩm phán Võ Văn Đỏ bận công tác.

Ngày 7/3 phiên tòa sơ thẩm tiếp tục được đưa ra xét xử, bị cáo Đoan thừa nhận hành vi "Làm nhục người khác". 
Ban đầu, đại diện VKSND huyện Phú Giáo đề nghị đưa ra mức án  từ 15-18 tháng tù. Tuy nhiên, sau khi hội thẩm, HĐXX quyết định phạt bị cáo Phạm Ngọc Đoan lãnh mức án 2 năm tù, đồng thời bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần trên 10 triệu đồng.

Đông đảo người dân đến tham dự phiên tòa. Ảnh: Phan Cường

Được biết, chị B. có 2 con trai nhưng bất hạnh liên tiếp ập đến với chị. Vào năm 2008, đứa con trai lớn của chị B. bị tai nạn giao thông chết đi, chưa kịp nguôi ngoai thì chồng chị cũng bị tai nạn giao thông mất. 
Mong muốn tìm bờ vai đàn ông nương tựa nhưng chị B. gặp phải tên "sở khanh" nên vụ việc mới xảy ra.
Theo tìm hiểu phóng viên VTC News, ngoài trường hợp của chị B. vẫn còn nhiều phụ nữ khác là nạn nhân của Đoan.

Vấn đề chị B. tố cáo bị cáo Đoan nợ số tiền gần 30 triệu đồng, theo thẩm phán Võ Văn Đỏ, tòa án sẽ đưa ra xét xử vào một vụ án dân sự khác.
Nhân dịp này, chị B. cũng như luật sư Lê Trọng Cường - Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị B. đã ngỏ lời cảm ơn đến Báo điện tử VTC News đã đưa vụ việc ra ánh sáng, đối tượng vi phạm pháp luật bị xét xử nghiêm minh.
Bình luận
vtcnews.vn