Kẻ thiêu sống người yêu lãnh án chung thân

Pháp luậtChủ Nhật, 16/06/2013 08:05:00 +07:00

(VTC News) - Kẻ dã tâm thiêu sống người mình yêu gây trấn động dư luận Đà Nẵng đã lãnh án tù chung thân cho hành vi giết người man rợ của mình.

(VTC News) - Kẻ dã tâm thiêu sống người mình yêu gây trấn động dư luận Đà Nẵng đã lãnh án tù chung thân cho hành vi giết người man rợ của mình.

Sáng 15/6, TAND TP.Đà Nẵng đã đưa ra xét xử lưu động đối với Nguyễn Phước Thành (39 tuổi, trú Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi thiêu sống người yêu.

Đây là vụ án gây chấn động dư luận Đà Nẵng trong thời gian qua vì hành vi gây án rất dã man. Phiên tòa
xét xử thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng ngàn người dân.

giết người, thiêu sống, dã man, kinh hoàng, Đà Nẵng
Bị cáo Nguyễn Phước Thành tại phiên tòa xét xử 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, tối 20/4, sau khi hết giờ làm việc, Nguyễn Phước Thành (39 tuổi, trú P.Nam Dương, Q.Hải Châu) đã lấy một lon đựng sơn cũ ở gara (nơi làm việc của Thành) rồi ghé một cây xăng trên đường Nguyễn Văn Linh mua 20.000 đồng tiền xăng.

Mua xăng xong, Thành điều khiển xe máy đến trước phòng trà Dòng Thời Gian (48 Lê Đình Dương, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu) rồi điện thoại cho chị Phan Thị Hải Yến (23 tuổi, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), người Thành có tình cảm yêu đương ra ngoài để nói chuyện.

Khi chị Yến ra nói chuyện, trong lúc không để ý, Thành đã dội toàn bộ xăng trong lon từ đỉnh đầu chị Yến xuống rồi bật lửa đốt. Sau khi thực hiện hành vi, Thành bỏ mặc nạn nhân trong đám cháy rồi bỏ chạy. Sau đó, Thành đón xe khách ra Nghệ An trốn.

giết người, thiêu sống, dã man, kinh hoàng, Đà Nẵng
Phiên tòa thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng ngàn người dân 

Hậu quả, chị Yến bị bỏng độ 4, diện tích 95% và bị tử vong sau đó tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bỏ trốn một thời gian thì Thành quay về Đà Nẵng ra đầu thú.

Tại phiên tòa, Thành khai nhận là thợ sơn của một gara sửa ô tô ở gần nhà. Trước khi xảy ra vụ việc, Thành thường xuyên đến phòng trà Dòng Thời Gian để giải trí thì gặp chị Yến. Dù biết chị Yến đã có người yêu nhưng Thành vẫn theo đuổi, tán tỉnh.

Tuy nhiên, sau khi bị chị Yến từ chối và bảo rằng “sắp cưới chồng” nên Thành nảy sinh dã tâm đốt chị Yến để dằn mặt. Tại tòa, Thành đã ăn năn, hối cải và khai nhận thành khẩn, nhưng xét thấy hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, dã man, gây dư luận bức xúc ở Đà Nẵng trong suốt thời gian qua nên Nguyễn Phước Thành cần được xét xử thích đáng.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Phước Thành mức án chung thân về tội Giết người.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn