Kẻ tham gia sát hại nam sinh trên giảng đường đầu thú

Pháp luậtThứ Hai, 24/12/2012 05:30:00 +07:00

(VTC News) – Nghi phạm lẩn trốn trong vụ giết chết nam sinh Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội đã ra đầu thú.

(VTC News) – Nghi phạm lẩn trốn trong vụ giết chết nam sinh Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội đã ra đầu thú.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội cho biết, Bùi Anh Phan (SN 1991, trú tại tổ 25, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên)–nghi phạm cuối cùng trong vụ án mạng đâm chết nam sinh trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã ra đầu thú.

Trước đó, khoảng 13h ngày 19/12, Bùi Hồng Quân (SN 1990, trú tại 53 Cụm 8, phường Phú Thượng, Tây Hồ); Bùi Ngọc Quân (SN 1991, trú tại 94 Nguyễn Khuyến, Đống Đa) cùng Bùi Ngọc Đức (SN 1988, trú tại Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm) và Bùi Anh Phan đi qua cầu thang tầng hai của trường Đại học Kinh doanh và công nghệ.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.

Tại đây, nhóm thanh niên gặp sinh viên Nguyễn Nhật Hoàng đang học trong phòng C201 và cho rằng Hoàng “nhìn đểu”.

Hai bên lời qua tiếng lại. Thấy vậy, sinh viên Vũ Ngọc C. (SN 1992 ở Liêm Xá, Kinh Bắc, Bắc Ninh, sinh viên khoa Kiến trúc năm ba, trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội), lớp trưởng đang ngồi trong lớp, đứng dậy can ngăn.

Hai bên nảy sinh mâu thuẫn, nhóm của Quân phá bàn ghế rồi xông vào đánh C. Trong lúc xô xát, Bùi Ngọc Quân đã rút dao bấm ở trong người, đâm một nhát chí mạng vào Vũ Ngọc C. khiến người này tử vong tại chỗ.

Nhóm thanh niên bỏ trốn, đến 16h30 cùng ngày, Nguyễn Hồng Quân đến đầu thú. 9h30 sáng 20/12, Bùi Ngọc Quân ra đầu thú.

Một đối tượng cũng liên quan nhưng không tham gia trực tiếp vào vụ việc là Bùi Ngọc Đức (SN 1988, trú tại Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) cũng đã đến công an đầu thú.

Quang Trần
Bình luận
vtcnews.vn