Kẻ thách thức Mourinho mới lộ diện là ai?

Thể thaoThứ Hai, 18/08/2014 11:00:00 +07:00

(VTC News) - ‘Ginger Mourinho’ vùng Tây Bắc nước Anh - Sean Dyche khẳng định Pep Guardiola là nguồn cảm hứng bất tận của bản thân.

(VTC News) - ‘Ginger Mourinho’ vùng Tây Bắc nước Anh - Sean Dyche khẳng định Pep Guardiola là nguồn cảm hứng bất tận của bản thân. 

Bóng đá thế giới hiện tại, có rất nhiều HLV được đặt biệt danh “Mourinho mới”. Nhưng Sean Dyche của Burnley, đối thủ của Chelsea trong trận đấu sắp tới, lại là một hiện tượng thú vị hơn nhiều.
HLV Sean Dyche của Burnley
HLV Sean Dyche của Burnley 
Sự nghiệp cầu thủ của Dyche đến nay không có gì nổi bật. Ông “treo giày” vào năm 2007, sau khi trải qua hàng loạt những CLB tầm trung nước Anh. Trừ một sự kiện, cuối năm 1980, Dyche gia nhập lò đào tạo trẻ Nottingham Forest, sau đó chưa đến 1 năm ăn tập ở đây, Dyche từ một cậu bé có thân hình “hoàn toàn bình thường” - cao 1m70, nặng 60kg, đã “biến hình” thành một hộ pháp với chiều sao 1m83 và nặng đến gần 80kg. 

Chính vì điều trên, cộng thêm việc thường xuyên bị gãy chân trong giai đoạn “trổ mã”, các HLV trẻ ở Nottingham Forest quyết định phát triển tài năng của Dyche ở vị trí hậu vệ. 

Về nghiệp huấn luyện, Dyche cũng không có thành tích nào nổi bật, ngoài việc giúp Burnley thăng hạng Premier League mùa này, và biệt danh “Ginger Mourinho” mà các CĐV của đội bóng này đã đặt cho ông. 

Giải thích về lý do tại sao lại gọi Dyche là “Ginger Mourinho”, một CĐV Burnley giải thích: “Ngoài việc từ ginger dùng để chỉ những người có màu râu như Dyche thì nó còn có nghĩa là gừng. Vì thế gọi ông ấy là ‘Ginger Mourinho’ còn có thể hiểu rằng ‘gừng càng già càng cay’ hơn Mourinho”. 
'Ginger Mourinho' là biệt danh mà các CĐV Burnley đặt cho Dyche
 'Ginger Mourinho' là biệt danh mà các CĐV Burnley đặt cho Dyche
Khi được hỏi về biệt danh “Ginger Mourinho” ẩn chứa khá nhiều ý nghĩa, Dyche cười thật lớn và trả lời: “Tôi đâu có ồn ào như Mourinho đâu nhỉ. Chắc vì tôi luôn trung thành với áo sơ mi và các cầu thủ luôn tin tưởng tôi. Nhưng dù sao thì nó cũng làm tôi vui vì chứng tỏ người hâm mộ có cái nhìn tốt về tôi. Họ còn gọi tôi bằng nhiều cái tên khác nữa cơ. Và chuyện này thì chỉ có lợi cho các anh (giới truyền thông) thôi”. 

“Mourinho là HLV rất giỏi, và đã được nhiều danh hiệu ở các CLB lớn. Tôi là người lạc quan và khá ngây thơ trong việc không coi trọng những thứ cần thiết để giành chiến thắng ngoài tinh thần thi đấu. Nhưng tôi luôn biết rằng, ở hậu trường, tôi và tất cả những người xung quanh tôi đều làm việc cật lực để tiến lên phía trước”, Dyche cho biết thêm.
Những vinh quang mà Pep Guardiola có được cùng Barcelona là nguồn cảm hứng của Dyche
Vinh quang mà Guardiola có được cùng Barcelona là nguồn cảm hứng của Dyche
Để chứng tỏ việc hoàn toàn khác Mourinho, HLV Dyche còn khẳng định rằng, hình mẫu luôn hướng tới, nguồn cảm hứng của ông là Pep Guardiola, với quãng thời gian vinh quang bậc nhất tại Barcelona. 

Nhưng thật ngược đời khi Dyche lại tiết lộ rằng, ông thích Barcelona ở khía cạnh... phòng ngự hơn là tấn công. Vị HLV 43 tuổi nói: “Khi tôi bắt đầu dẫn dắt đội trẻ Watford, tôi soạn giáo án dựa trên lối chơi phòng ngự của Barcelona. Ai ai cũng ca ngợi họ ở mặt chuyền bóng nhưng tôi chỉ thích, thực sự thích họ ở mặt đeo bám, vô hiệu hóa đối phương và lối chơi pressing bằng một nhóm cầu thủ”. 

Cuối cùng, trả lời câu hỏi xung quanh trận đấu giữa Burnley và Chelsea sắp tới đây, Dyche cho hay, ông chỉ coi The Blues là “một thách thức” và dù thắng hay thua cũng sẵn sàng mời Mourinho “uống rượu vang đỏ” sau khi tan trận. 
Dyche không ngại đối đầu Mourinho 'thật'
 Dyche không ngại đối đầu Mourinho 'thật'
Mùa giải trước, HLV Sean Dyche đã giúp Burnley giành vị trí thứ 2 ở Sky Bet Championship, để giành quyền thăng hạng lên chơi Premier League. Với những thông số khá ấn tượng, có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp - chỉ có 2 đội tại châu Âu làm điều này tốt hơn là Rangers (10) và AS Roma (9); lần cuối cùng để thua trên sân nhà Turf Moor cách đây 7 tháng; sở hữu hàng công ghi được 17 bàn - thành tích ở Anh chỉ kém Arsenal (20) và Man City (21). 

“Đừng bao giờ nói không bao giờ” và “Không chuyện gì là không thể” chính là những châm ngôn yêu thích của Sean Dyche. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn