Kẻ si tình giết người dã man ở Sài Gòn khai gì với công an?

Pháp luậtThứ Sáu, 29/08/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Ngay sau khi bị bắt, hung thủ gây ra vụ giết người dã man ở Sài Gòn đã thành khẩn khai nhận với cơ quan điều tra.

(VTC News) - Ngay sau khi bị bắt, hung thủ gây ra vụ giết người dã man ở Sài Gòn đã thành khẩn khai nhận với cơ quan điều tra.

Chiều 28/8, cơ quan CSĐT Công an quận 6, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự nghi can Huỳnh Thanh Hiền (SN 1985, quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi ‘Giết người’.
 Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng trên phố Sài Gòn
Theo lời khai của Hiền tại cơ quan điều tra, Hiền và chị Thạch Thị Huổi (SN 1983, quê tỉnh Sóc Trăng) từng làm chung với nhau tại nhà hàng A.H2 ở quận 5. Thời gian làm việc tại đây, Hiền nhiều lần ngỏ lời yêu đương nhưng bị chị Huổi thẳng thừng từ chối.
Một thời gian sau, chị Huổi đính hôn với anh Lý Chí Minh (SN 1975, ngụ quận 6) và hai người dọn về sống chung tại căn nhà nằm trên đường Bình Tiên, phường 8, quận 6. Biết người mình yêu sắp đi lấy chồng, Hiền uất ức nhiều lần đe dọa chị Huổi để níu kéo tình cảm. Chị Huổi vì lo sợ phải nghỉ làm ở nhà hàng A.H 2 để xin công việc khác gần chồng.
Khoảng 22h30 đêm 26/8, khi anh Minh chở chị Huổi từ chỗ làm về nhà thì thấy Hiền đứng trước cổng đợi. Khi hai người vừa dừng xe thì lập tức Hiền chạy đến dùng dao hù dọa và yêu cầu chị Huổi bỏ anh Minh đi theo Hiền, nếu không sẽ đâm chết.  
Thấy chị Huổi không đồng ý, Hiền nổi máu ghen dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người khiến chị Huổi gục đổ trên vũng máu. Gây án xong Hiền vứt dao tẩu thoát khỏi hiện trường. Riêng chị Huổi được anh Minh và mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.
Quá trình truy xét, đến ngày 28/8, các trinh sát Công an quận 6 đã bắt giữ được Hiền tại Vĩnh Long và di lý về TP.HCM phục vụ công tác điều tra.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn