Kẻ say lái Mercedes tông chết 2 phụ nữ ở Hà Nội: Nạn nhân là giáo viên tiểu học

Thời sựThứ Tư, 01/05/2019 14:14:00 +07:00

Theo hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Thịnh, trong hai nạn nhân bị xe Mercedes tông chết tại hầm Kim Liên, một người là giáo viên của trường này.

Liên quan đến vụ tài xế Mercedes tông chết 2 phụ nữ trong hầm Kim Liên (Hà Nội) rồi tăng ga bỏ chạy, ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa xác định danh tính 2 nạn nhân thiệt mạng là chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Được biết, chị Quỳnh hiện là giáo viên của Trường Tiểu học Thái Thịnh (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Sáng 1/5, hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Thịnh cho biết, sau khi nhận được thông tin, ban giám hiệu nhà trường đã đến động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình cô giáo Quỳnh.

tai-nan6 10

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo vị hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Thịnh, trong quá trình công tác tại nhà trường, cô Quỳnh là giáo viên có chuyên môn tốt, được đồng nghiệp, các em học sinh và phụ huynh quý mến.

Ngoài ra, một số diễn đàn mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng 2 nạn nhân bị xe Mercedes tông chết đều là cựu học sinh THPT Hà Nội khóa 1991-1994.

Nhóm cựu sinh này đang kêu gọi cộng đồng mạng cung cấp hình ảnh từ camera hành trình để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.

Trước đó, vào khoảng 0h10 ngày 1/5, Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình, TP Hà Nội) lái xe ô tô Mercedes mang BKS 30F - 154.78 hướng từ Xã Đàn đi Đại Cồ Việt.

Khi đến khu vực hầm Kim Liên, xe này tông trúng chiếc xe máy hiệu Honda Vision (không có biển số) đi cùng chiều do chị Quỳnh và chị Yến chở nhau.

Sau cú tông mạnh, phần đầu chiếc xe Mercedes hư hỏng nặng, 2 người phụ nữ lái xe máy ngã văng xuống đường chết tại chỗ.

Tuy nhiên, sau đó tài xế ô tô Mercedes không dừng lại mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy về hướng Đại Cồ Việt thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ.

Bước đầu, Hiếu khai nhận tối 30/4, anh ta đi dự họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm, sau đó đưa một số người bạn về nhà.

Thời điểm tai nạn xảy ra, Hiếu ngồi trên xe một mình và kết quả kiểm tra cũng như lời khai của tài xế cho thấy, anh ta đã sử dụng bia rượu.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn