Kẻ phóng xe tốc độ cao, tông gãy chân CSGT bị xử lý thế nào?

Thời sựThứ Tư, 17/02/2016 07:43:00 +07:00

Nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy với tốc độ hơn 70 km/h tông gãy chân CSGT bị xử lý thế nào?

(VTC News) - Nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy với tốc độ hơn 70 km/h tông gãy chân CSGT bị xử lý thế nào?
Chiều 16/2, Đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng công an quận Thủ Đức cho biết, đơn vị này đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn xảy ra giữa xe máy chở theo 2 thanh niên và một CSGT đang làm nhiệm vụ khiến cả 3 bị thương nặng nhập viện. 
Chiếc xe máy tông CSGT chạy tốc độ 71km/h. 

“Đây chỉ là vụ tai nạn giao thông bình thường, khi chiếc xe máy do nam thanh niên tên Ẩn chở theo một người tên Chung điều khiển đã chạy quá tốc độ (71km/h so với tốc độ cho phép 50km/h) tông thẳng vào Thượng úy Đỗ Hồng Hải đang làm nhiệm vụ. 
Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai 2 bên và không thấy có dấu hiệu hai thanh niên trên tông vào CSGT là chống người thi hành công vụ. Như vậy chỉ có thể xử lý hành chính anh Ẩn về 2 hành vi lấn tuyến và chạy quá tốc độ quy định”, ông Tuấn thông tin.
Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT tuần tra – dẫn đoàn thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM làm nhiệm vụ trên tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng. 
Lúc này tổ CSGT phát hiện chiếc xe máy mang hiệu Wave BKS tỉnh Đồng Nai do Bùi Thanh Ngọc Ẩn (21 tuổi, quê Đồng Nai, hiện đang làm nhân viên 1 quán ăn) chở phía sau anh Chung (quê Bình Phước) lưu thông tốc độ cao trên đường và chạy lấn tuyến.
Thượng úy Đỗ Hồng Hải ra hiệu cho 2 thanh niên dừng xe để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên chiếc xe máy vẫn tiếp tục lao nhanh tông trực diện vào cán bộ CSGT Hải.
Vụ tai nạn đã khiến Thượng úy Hải bất tỉnh tại chỗ và gãy chân, 2 thanh niên đi xe máy cũng bị thương tích nặng được lực lượng tại chỗ nhanh chóng đưa cả 3 vào bệnh viện cấp cứu.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng quận Thủ Đức tiếp tục điều tra, xử lý.


Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn