'Kẻ phản bội' nước Mỹ nói gì với tình báo Nga?

Thế giớiThứ Ba, 30/07/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - 'Kẻ phản bội nước Mỹ' Snowden được cho là đã có cuộc trò chuyện về an ninh mạng với các chuyên gia hàng đầu của Nga.

(VTC News) - 'Kẻ phản bội nước Mỹ' Snowden được cho là đã có cuộc trò chuyện về an ninh mạng với các chuyên gia hàng đầu của Nga.

Hãng tin AFP nói Snowden có cuộc trò chuyện về an ninh mạng với các chuyên gia Nga. Tuy nhiên, nội dung cuộc nói chuyện được cho là "không có gì mới và hoàn toàn giống những sự thực mà chúng ta đã biết", AFP trích lời Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin.
Cựu điệp viên Mỹ Snowden vẫn đang ở trên lãnh thổ Nga 

Ông Rogozin nói cuộc trò chuyện với Snowden có kết quả đáng chú ý là việc Mỹ dùng các chương trình giám sát mạng và nghe lén sẽ càng thúc đẩy Nga nỗ lực hơn trong việc đảm bảo an ninh mạng.
"Những thông tin được Snowden tiết lộ khiến chúng ta buộc phải đẩy nhanh việc tự sản xuất các linh kiện điện tử", Phó Thủ tướng Nga nói với AFP.
Nga từ lâu được cho là có mối lo ngại về việc phụ thuộc nhiều vào nguồn vi mạch điện tử sản xuất ở nước ngoài, kể cả trong lĩnh vực quân sự.
Phó Thủ tướng Nga Rogozin nói những linh kiện nhập về có thể bị "cấy ghép và truyền tải thông tin đến nguồn khác".
Các hãng thông tấn Nga cũng dẫn lời ông Rogozin nói chương trình nghe lén của Mỹ bị Snowden tiết lộ khiến Matxcơva sẽ phải đưa ra yêu cầu về việc sản xuất những thành phần điện tử cơ bản trên lãnh thổ Nga.
Cựu điệp viên Mỹ Snowden bỏ trốn khỏi đất nước và tới Hong Kong (Trung Quốc) hé lộ về chương trình nghe lén gây chấn động của tình báo Mỹ. 
Edward Snowden, năm nay 30 tuổi, vẫn đang 'kẹt' tại sân bay quốc tế Sheremetyevo của Nga trong khi Mỹ thu hồi hộ chiếu của người này. 
Phát ngôn viên Điện Kremli Dmitry Peskov tuyên bố rằng Nga sẽ không giao ông Snowden cho phía Mỹ.
Phát biểu trước báo giới hôm 26/7, ông Peskov nói: "Tổng thống Vladimir Putin đã không tham gia cuộc thảo luận với phía Mỹ về vấn đề này," đồng thời cho biết thêm Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) đang đàm phán với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) về số phận của Snowden.
Ngoài ra, ông Peskov còn nhấn mạnh Nga sẽ không trao Snowden cho phía Mỹ.
Trước đó, ngày 25/7, Bộ Tư pháp Nga cho biết đã nhận được thư của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder giải thích về một số khía cạnh trong quan điểm của Mỹ liên quan tới thân phận của Snowden. Tuy nhiên, bức thư không hàm chứa nội dung Washington đề nghị dẫn độ cựu điệp viên này.

Huyền Lê
Bình luận
vtcnews.vn