Kẻ nhẫn tâm cướp tiền của bà buôn ve chai nghèo lĩnh án tù

Pháp luậtThứ Năm, 17/10/2019 16:26:00 +07:00

Bà Viện - người sống bằng nghề buôn ve chai - vay được 3,8 triệu đồng, chưa kịp gửi cho con trai ở TPHCM thì bị Trọng cướp giật.

Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) vừa tuyên phạt Nguyễn Đức Trọng (22 tuổi, trú phường An Sơn) 3 năm tù về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, rạng sáng 3/6, Trọng lấy trộm chiếc xe máy dựng trước hiên ngôi nhà trên đường Duy Tân,  (đoạn gần cầu Kỳ Phú 1). Khi mở cốp xe, thanh niên này thấy có bình ắc quy bên trong nên tìm nơi để bán lại.

cuop-ve-chai-1735001

 Nguyễn Đức Trọng - kẻ đang tâm cướp tiền của người phụ nữ nghèo buôn ve chai.

Khoảng 8h30 hôm đó, Trọng chạy xe đến khu công nghiệp Thuận Yên (thành phố Tam Kỳ) thì thấy bà Huỳnh Thị Viện (63 tuổi, trú huyện Phú Ninh) đang đạp xe đi thu mua phế liệu. Trọng tiếp cận bà, ngỏ ý bán bình ắc quy. 

Khi bà Viện trả tiền, Trọng thấy trong ví có số tiền lớn liền giật lấy rồi tháo chạy. Sáng 4/6, Trọng bị bắt. 

Bà Viện có hoàn cảnh rất khó khăn, hằng ngày phải đi buôn ve chai để nuôi con trai ăn học. Số tiền 3,8 triệu đồng mà Trọng cướp mới được bà vay trước đó để gửi vào TP.HCM cho con trai. 

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn