Kẻ 'ngáo đá' dùng hung khí khống chế mẹ ruột doạ đốt nhà

Pháp luậtThứ Bảy, 16/06/2018 08:27:00 +07:00

Chỉ trong 2 ngày, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khống chế thành công 2 kẻ "ngáo đá", trong đó có kẻ dùng hung khí khống chế mẹ ruột, doạ đốt nhà.

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, chỉ trong 2 ngày 12 và 14/6 lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh này liên tục khống chế 2 đối tượng 'phê' ma tuý đá gây mất trật tự và đe doạ sự an toàn của người dân.

Bat dt ngao da ten Duy unnamed

Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khống chế đối tượng ngáo đá Huỳnh Thanh Duy. (Ảnh: CACC)

Theo đó, ngày 12/6, Đại tá Lê Văn Vũ – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế trực tiếp chỉ đạo lực lượng cảnh sát 113 phối hợp với các lực lượng chức năng khác khống chế thành công đối tượng Huỳnh Thanh Duy (trú kiệt 99 đường Đặng Huy Trứ, TP Huế) có biểu hiện phê ma tuý đá và dùng hung khí khống chế mẹ ruột và doạ đốt nhà.

Ngày 14/6, một thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” trèo lên mái nhà tại kiệt 254 (đường Phan Chu Trinh, TP Huế) cầm dao tự dí vào bụng. Lực lượng cảnh sát 113 cử 2 tổ công tác đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết vụ việc.

Khi đến hiện trường, lực lượng CS113 đã tiến hành vận động, thuyết phục. Tuy nhiên, đối tượng vẫn ngoan cố, không chấp hành.

Trước tình hình đó, Đại tá Lê Văn Vũ – Phó Giám Đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng vừa thương thuyết vừa bí mật áp sát đối tượng, tước hung khí, khống chế thành công.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Hồ Long (SN 1997 trú tại thôn Bắc Thượng, xã Vinh An, huyện Phú Vang). Long là đối tượng lang thang, do sử dụng ma túy bị kích động mạnh nên không làm chủ được hành vi của mình.

Video: Thanh niên nghi ngáo đá cố thủ trên nóc nhà, dùng gạch đe doạ người dân

Nguyễn Vương
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn